Lãnh đạo VFF tiếp và làm việc với đoàn đại biểu LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn

Sáng nay (12/10), đoàn đại biểu LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Văn Bình – Nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch LĐBĐ Lạng Sơn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo VFF. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đại diện lãnh đạo VFF tiếp và làm việc với đoàn.

13/10/2016 19:59:40

PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và ông Nguyễn Văn Bình -Chủ tịch LĐBĐ Lạng Sơn

Trao đổi thông tin tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo VFF, ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch LĐBĐ Lạng Sơn- vui mừng cho biết những kết quả tích cực đạt được trong kế hoạch phát triển phong trào bóng đá của tỉnh Lạng Sơn kể từ sau thành công của Đại hội LĐBĐ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, không chỉ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức thể dục, thể thao cho các CLB và hội viên, LĐBĐ Lạng Sơn còn đẩy mạnh phát triển các CLB bóng đá trên khắp các địa bàn trong tỉnh, tăng cường tổ chức các hoạt động thi đấu trong địa bàn tỉnh và hoạt động thi đấu đối ngoại với các đội bóng của tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên các địa phương vùng biên giới. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh, các giải đấu cũng ngày càng được mở rộng về quy mô, thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo khán giả hâm mộ và quần chúng nhân dân.

Trên cơ cở những khó khăn và thuận lợi trong công tác phát triển bóng đá, các lãnh đạo của LĐBĐ Lạng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía VFF, đặc biệt là những hỗ trợ về đào tạo, chuyên môn để nâng cao hơn nữa chất lượng cho công tác phát triển phong trào bóng đá tại Lạng Sơn.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu LĐBĐ Lạng Sơn.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự năng động và hoạt động hiệu quả của tập thể Ban chấp hành LĐBĐ Lạng Sơn. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn khẳng định với vai trò và trách nhiệm của mình, VFF cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và tạo những điều kiện thuận lợi để LĐBĐ Lạng Sơn thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bóng đá, bởi quan điểm xuyên suốt của VFF là bóng đá Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi và chỉ khi phong trào bóng đá đá tại cấp cơ sở được nhân rộng và phát triển.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị LĐBĐ Lạng Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu với lãnh đạo tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chiến lược để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà, đảm bảo phát triển bóng đá toàn diện và bền vững, hướng tới mục tiêu tham dự các giải bóng đá quốc gia.

Các lãnh đạo LĐBĐ Lạng Sơn tham quan Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tập trung triển khai các khóa đào tạo, huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp tài liệu, trang thiết bị học tập để hỗ trợ các địa phương, trong đó có Lạng Sơn trong công tác tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng cho phát triển phong trào bóng đá.