Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL Nghệ An và CLB SLNA

Nằm trong chương trình thăm và làm việc với các tổ chức thành viên nhằm tìm hiểu thực trạng và nắm bắt tình hình hoạt động từ đó báo cáo với lãnh đạo LĐBĐVN xây dựng những chính sách, chương trình hỗ trợ thiết thực trong công tác phát triển bóng đá tại địa phương, chiều nay (2/11), đoàn cán bộ LĐBĐVN do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ làm Trưởng đoàn đã gặp CLB bóng đá SLNA tại thành phố Vinh. 

02/11/2015 19:29:19

Đoàn còn có: Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Trưởng phòng bóng đá Phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Tuyên truyền Nguyễn Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Đỗ Huyền Nga.

Đặc biệt tiếp và làm việc với đoàn LĐBĐVN có bà Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở VH- TT- DL tỉnh Nghệ An cùng đại diện các phòng chức năng của Sở VH-TT- DL tỉnh Nghệ An.

Về phía CLB SLNA có ông Hồ Văn Chiêm- Giám đốc điều hành, ông Trần Đình Nghĩa – Phó Giám đốc đào tạo.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo VFF và lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL Nghệ An, CLB SLNA.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đánh giá cao về những thành tích và đóng góp của bóng đá Nghệ An trong thời gian qua. Tuy cơ sở vật chất của Nghệ An còn khó khăn nhưng tiềm năng về cầu thủ luôn được đánh giá cao. LĐBĐVN hy vọng trong tương lai các lứa cầu thủ Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của bóng đá tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Để làm được tốt, LĐBĐVN rất mong Lãnh đạo tỉnh và Sở VH- TT-DL tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho CLB để CLB tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Nghệ An.

Tiếp lời, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định LĐBĐVN luôn mong muốn đến các địa phương để hiểu rõ hơn về những khó khăn, thuận lợi của thành viên, để có hỗ trợ kịp thời. Qua chuyến đi này, LĐBĐVN hy vọng hỗ trợ CLB xây dựng hệ thống cấp phép, đáp ứng tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp. Với bề dày thành tích và công tác đào tạo, LĐBĐVN sẽ tạo điều kiện để CLB đăng ký HLV tham gia các khoá đào tạo HLV theo tiêu chuẩn AFC… Trong khả năng, LĐBĐVN luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho các thành viên.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thu Hương đã trao đổi thêm về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Nghệ An. Theo đó, với sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh về việc đầu tư đào tạo trẻ trong thời gian 3 năm với mức 20 tỷ đồng/năm, thời gian qua Nghệ An đang làm tốt công việc này và có những hiệu quả nhất định. Năm 2014, Nghệ An đã mở được 8 lớp nghiệp dư để tạo nguồn cho bóng đá tỉnh nhà. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã quyết định tiếp tục đầu tư 2 năm tiếp theo với mức 25 tỷ/năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai không tránh được những khó khăn nhưng với sự quyết tâm bóng đá Nghệ An vẫn đang khẳng định vị thế của mình.

Ông Hồ Văn Chiêm- GĐĐH CLB SLNA – phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thay mặt CLB, ông Hồ Văn Chiêm đã báo cáo sơ bộ quy mô và chiến lược phát triển của bóng đá Nghệ An, đồng thời kiến nghị với LĐBĐVN một số vấn đề:

+ Ưu tiên cho Nghệ An về việc cho HLV tham dự các khoá học.

+ Xem xét về tài chính, hỗ trợ tài chính giúp các CLB có truyền thống đào tạo và thành tích.

+ Có những điều chỉnh về Quy chế kỷ luật cho phù hợp với thực tế.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, bà Đinh Thị Lệ Thanh đánh giá cao việc LĐBĐVN tổ chức đoàn công tác đến các địa phương tìm hiểu thực tế để có những hỗ trợ thiết thực cũng như các bên hiểu nhau hơn, tìm ra được những giải pháp tốt đáp ứng sự phát triển chung của bóng đá. Bà Đinh Thị Lệ Thanh cũng đề nghị LĐBĐVN nghiên cứu thêm để xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp cho các CLB áp dụng, tạo cơ chế cho những đơn vị được coi là “nôi” đào tạo trẻ.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và TTK Lê Hoài Anh tặng quà lưu niệm cho bà Đinh Thị Lệ Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời ghi nhận các ý kiến của CLB và sẽ có những chỉ đạo các Phòng chức năng nghiên cứu, tham mưu để hỗ trợ CLB.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tặng quà bà Đinh Thị Lệ Thanh.