Lãnh đạo VFF thăm và động viên ĐT U19 Việt Nam

Sáng nay (24/6), đại diện lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo Trương Hải Tùng đã dự khán buổi tập đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam, động viên tinh thần thầy trò HLV Triệu Quang Hà và xác định mục tiêu cho toàn đội trong chặng đường phía trước.

Sáng nay (24/6), đại diện lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và Trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo Trương Hải Tùng đã dự khán buổi tập đầu tiên của ĐT U19 Việt Nam, động viên tinh thần thầy trò HLV Triệu Quang Hà và xác định mục tiêu cho toàn đội trong chặng đường phía trước.

 

Lãnh đạo VFF dự khán buổi tập đầu tiên của ĐT U19 – Ảnh: VFF

Tại cuộc tiếp xúc với các tuyển thủ U19 sau khi kết thúc buổi tập, ngoài việc đánh giá cao thành tích xuất sắc giành quyền vào thi đấu tại VCK U19 châu Á 2010 của ĐT U19 và động viên toàn đội tiếp tục phát huy tối đa tinh thần, khả năng của mình trong những nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng dành nhiều thời gian tâm sự với các tuyển thủ trẻ về trách nhiệm và xác định tư tưởng đúng đắn của mỗi cầu thủ đối với nghề nghiệp mà mình lựa chọn. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ. Vì vậy, khi đã bước chân vào nghiệp quần đùi áo số, các bạn phải xác định rõ ràng rằng bóng đá không chỉ đơn thuần là thỏa niềm đam mê mà còn là sự nghiệp của chính bản thân các bạn. Môi trường bóng đá chuyên nghiệp có sự cạnh tranh rất cao, nên nếu không có sự lao động nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ bây giờ, các bạn sẽ không thể đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng trở nên khắt khe hơn của môi trường này”.

 

Đồng quan điểm với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng căn dặn các tuyển thủ: “Trong thời qua, các bạn đã thể hiện sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc. Đó chính là lý do các bạn được vinh dự khoác lên mình chiếc áo của ĐT U19 QG. LĐBĐVN mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chuyên cần tập luyện, tu dưỡng rèn luyện tác phong đạo đức, nâng cao phẩm chất chuyên môn, cố gắng thi đấu hết mình để có thể đạt thành tích cao nhất tại đấu trường khu vực cũng như tạo tiếng vang tại đấu trường châu lục và đáp lại sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ.

 

Bóng đá Việt Nam đang chuyển mình sang một nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ và sự nghiệp dư tất nhiên sẽ phải bị loại trừ. Vì vậy, các bạn phải luôn ý thức được rằng, các bạn tập luyện và thi đấu không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn vì  thương hiệu và quyền lợi của chính bản thân các bạn”.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn động viên, căn dặn các tuyển thủ sau buổi tập – Ảnh: VFF

 

Nhân dịp World Cup 2010 đang diễn ra, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn cũng khuyên các tuyển thủ nên dành thời gian theo dõi các trận đấu (ngoại trừ các trận đấu diễn ra vào buổi đêm để đảm bảo sức khỏe) để học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhắc nhở: “Các bạn cũng đã biết tại World Cup vừa qua đã có một số cầu thủ bị nhận thẻ đỏ một cách rất đáng tiếc và gây ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu của toàn đội. Sự quyết liệt, đua tranh là một phần của trận đấu, nhưng các bạn cũng cần phải học cách điều tiết cảm xúc và kiểm soát hành động của mình để tránh khả năng có thể gây bất lợi cho đội nhà vì những tấm thẻ không đáng có”.

* Liên quan đến nội tình đội tuyển, ngoại trừ tiền đạo Hà Minh Tuấn xin phép tập trung muộn 1 ngày để giải quyết công việc tại CLB, 26 tuyển thủ còn lại đều đã có mặt tại nơi đóng quân và tham gia buổi tập đầu tiên. Do có nhiều gương mặt mới so với lần tập trung trước, nên trong buổi tập ngày hôm nay, HLV Triệu Quang Hà quyết định chia đôi đội hình thi đấu đối kháng và cho phép các cầu thủ tự do thể hiện khả năng của mình. Trên cơ cở các quan sát, BHL sẽ có sự điều chỉnh và lắp ráp đội hình sao cho phù hợp và có thể phát huy tốt nhất năng lực của từng vị trí.

 

Trước khi bước vào ngày tập luyện đầu tiên, hôm qua (23/6) toàn đội đã được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Đáng mừng là không tuyển thủ nào gặp phải chấn thương và tất cả đều đảm bảo sức khỏe để tập luyện, thi đấu.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM