Lãnh đạo VFF tham dự Gala trao các giải thưởng thường niên của AFC

Sáng nay (30/11), Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã đại diện VFF sang Abu Dhabi (UAE) tham dự Gala trao các giải thưởng thường niên năm 2016 của LĐBĐ châu Á (AFC).

02/12/2016 09:12:43

Tại Gala trao các giải thưởng thường niên năm 2015 của AFC, bóng đá Việt Nam đã vinh dự được đề cử trong 4 hạng mục gồm: Giải Liên đoàn thành viên phát triển nhất năm, Giải thưởng Giấc mơ châu Á, Giải thưởng do Chủ tịch AFC công nhận về Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển và Giải thưởng đội Futsal xuất sắc nhất năm. Sau đó, 2 trong 4 giải thưởng này đã được trao cho VFF tại buổi lễ gồm: Giải thưởng Giấc mơ châu Á, Giải thưởng của Chủ tịch AFC dành cho phát triển bóng đá phong trào.

Sang đến Gala năm nay, VFF tiếp tục được đề cử cho 2 giải thưởng rất danh giá là Liên đoàn bóng đá thành viên của năm và Giải thưởng do Chủ tịch AFC công nhận về Liên đoàn bóng đá thành viên có bóng đá phong trào phát triển.

Đây có thể xem là sự ghi nhận của AFC đối với những thành quả ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong năm 2016. Trên bình diện quốc tế, bóng đá Việt Nam đã tạo được dấu ấn mạnh khi đội tuyển Futsal và đội tuyển U19 cùng đoạt suất vào tham dự VCK FIFA World Cup. Điều này giúp cho vị thế của bóng đá Việt Nam được nâng tầm và tiếp tục tạo bệ phóng cho tương lai. Bên cạnh đó, các đội tuyển trẻ khi tham dự vòng loại các giải khu vực và châu lục đều xuất sắc giành quyền vào tham dự vòng chung kết và để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Không chỉ đầu tư cấp đội tuyển, các giải trong nước do VFF tổ chức cũng khẳng định được tầm quan trọng, góp phần vào phát triển bóng đá nước nhà; cơ sở và phát triển đào tạo trẻ, bóng đá nữ và trách nhiệm xã hội cũng rất được chú trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển mang tính bền vững cho tương lai.

Gala công bố và trao các giải thường niên AFC năm 2016 sẽ diễn ra vào 19h30 (giờ địa phương) tối mai (1/12).

Danh sách các đề cử giải thưởng thường niên AFC 2016:

Giải thưởng giấc mơ châu Á

– LĐBĐ Nhật Bản

– LĐBĐ Hàn Quốc

– LĐBĐ Qatar

Giải thưởng LĐBĐ thành viên của năm

Giải thưởng cảm hứng

– LĐBD Nhật Bản

– LĐBĐ Hàn Quốc

– LĐBĐ UAE

Giải thưởng phát triển

– LĐBĐ Ấn Độ

– LĐBĐ Malaysia

LĐBĐ Việt Nam

Giải thưởng tiến bộ

– LĐBĐ Bhutan

– LĐBĐ Campuchia

– LĐBĐ Sri Lanka

Giải thưởng của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào

Giải thưởng cảm hứng

– LĐBĐ Australia

– LĐBĐ Nhật Bản

– LĐBĐ Qatar

Giải thưởng phát triển

– LĐBĐ Hong Kong

– LĐBĐ Philippines

LĐBĐ Việt Nam

Giải thưởng tiến bộ

– LĐBĐ Sri Lanka

– LĐBĐ Macau

– LĐBĐ Brunei

Giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm

Nam

Choi Kang-hee (Hàn Quốc)

Makoto Teguramori (Nhật Bản)

Atsushi Uchiyama (Nhật Bản)

Nữ

Chan Yuen-ting (Hong Kong)

Miyo Okamoto (Nhật Bản)

Ri Un-suk (CHDCND Triều Tiên)

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Nam

Omar Abdulrahman (UAE)

Hammadi Ahmed (Iraq)

Wu Lei (Trung Quốc)

Nữ

Lisa De Vanna (Australia)

Caitlin Foord (Australia)

Tan Ruyin (Trung Quốc)