Lãnh đạo VFF làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT_DL Thanh Hoá, LĐBĐ Thanh Hoá và CLB Thanh Hoá

Tiếp tục trong chương trình làm việc với các đơn vị thành viên, hôm nay (3/11), đoàn LĐBĐVN đã tới Thanh Hoá làm việc với hai tổ chức thành viên là LĐBĐ Thanh Hoá và CLB Thanh Hoá.

03/11/2015 17:11:48

Tiếp đoàn LĐBĐVN, về phía Lãnh đạo Sở VH-TT-DL có ông Vũ Thái Sơn – Phó Giám đốc Sở kiêm Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hoá; ông Nguyễn Hữu Thành – Q.Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT Sở kiêm Tổng thư ký LĐBĐ Thanh Hoá. Về phía CLB bóng đá FLC Thanh Hoá có ông Nguyễn Trọng Hoài – Giám đốc điều hành cùng đại diện các phòng chức năng của LĐBĐ Thanh Hoá.

Đoàn công tác LĐBĐVN gồm Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Trưởng phòng bóng đá Phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng Tuyên truyền Nguyễn Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Đỗ Huyền Nga.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết qua chuyến đi, mối quan hệ giữa LĐBĐVN và các đơn vị thành viên sẽ gắn bó mật thiết hơn, cũng như hiểu hơn về tình hình phát triển và những thuận lợi, khó khăn của thành viên.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐ Thanh Hoá, ông Vũ Thái Sơn – Chủ tịch Liên đoàn đã báo cáo sơ bộ về hoạt động phong trào bóng đá tỉnh Thanh Hoá. Bên cạnh việc chú trọng bóng đá đỉnh cao, Thanh Hoá rất quan tâm bóng đá phong trào. Rất nhiều giải bóng đá phong trào mạnh như Đoàn thanh niên, Hội doanh nghiệp, các huyện, thị xã, giải futsal được tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; giải bóng đá mini phong trào của Thanh Hoá hiện có 34 đội tham gia; giải Nhi đồng cúp Nguyễn Bá Ngọc có 37 đội tham gia… Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng. Dù có những khó khăn, nhưng LĐBĐ Thanh Hoá đã ký được tài trợ với Động Lực, Nhà máy bia Đông Nam Á…

Với sự quan tâm của Tỉnh, sắp tới SVĐ Thanh Hoá sẽ sửa các phòng chức năng để phục vụ tốt hơn các sự kiện.

Để các hoạt động hiệu quả hơn, LĐBĐ Thanh Hoá đã kiến nghị với đoàn công tác LĐBĐVN các vấn đề sau:

+ Cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có những văn bản cụ thể hoá Đề án Chiến lược phát triển bóng đá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ LĐBĐVN cần có nhiều hơn nữa các chuyến đi đến cơ sở.

+ LĐBĐVN nên phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương để có những giải phong trào, làm tiền đề cho bóng đá đỉnh cao.

+ Quan tâm hỗ trợ tài liệu về các hoạt động bóng đá phong trào, bóng đá chuyên nghiệp.

+ Hỗ trợ công tác phát triển bóng đá học đường và bóng đá nữ.

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất, dụng cụ cho hoạt động bóng đá

+ Các chương trình mục tiêu về phát triển bóng đá phong trào

Thay mặt CLB bóng đá FLC Thanh Hoá, ông Nguyễn Trọng Hoài – GĐ ĐH đã kiến nghị LĐBĐVN:

+ Tiếp tục định hướng rõ nét về bóng đá chuyên nghiệp cho các CLB.

+ Cần có sự gắn kết mật thiết hơn nữa với các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Tăng cường chỉ đạo với VPF trong quá trình hoạt động.

Lãnh đạo VFF trao tặng các trang thiết bị văn phòng cho LĐBĐ Thanh Hoá.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những thành tích của bóng đá Thanh Hoá trong quá trình phát triển, đặc biệt sự gắn kết mật thiết của bóng đá Thanh Hoá với các cấp Quản lý của tỉnh, điều này hỗ trợ cho sự phát triển ổn định của bóng đá tại đây. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh bóng đá phong trào rất quan trọng, hy vọng LĐBĐ Thanh Hoá sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả. Với việc đang phối hợp với LĐBĐ Nauy triển khai dự án bóng đá học đường FFAV, LĐBĐVN sẽ cố gắng để có thể hỗ trợ LĐBĐ Thanh Hoá về giáo án, một số thiết bị tập luyện cũng như các khoá đào tạo. Đối với bóng đá chuyên nghiệp, việc SVĐ Thanh Hoá sắp tới sẽ nâng cấp các phòng chức năng là cần thiết và cần tiếp tục chú ý các cơ sở vật chất khác như khán đài để đáp ứng lộ trình tiến lên bóng đá chuyên nghiệp theo chuẩn của AFC.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tặng LĐBĐ Thanh Hoá bộ máy tính đa năng để phục vụ tốt hơn công việc.