Lãnh đạo VFF làm việc với đại diện CLB Jubilo Iwata: Mở ra hướng hợp tác mới

Sáng nay (18/7), tại Trụ sở UBTDTT, Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cùng Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh và Phó trưởng phòng các ĐTQG &…

19/09/2006 00:00:00
Sáng nay (18/7), tại Trụ sở UBTDTT, Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cùng Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh và Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp đã có buổi làm việc sơ bộ với Giám đốc tiếp thị Cty Yamaha ông Akihiro Maruo – Nhà tài trợ chính cho CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản) xoay quanh kế hoạch hợp tác đào tạo trẻ giữa LĐBĐVN và CLB Jubilo Iwata.
Tại buổi làm việc, ông Akihiro Maruo cho biết tuy mới tiếp quản chức Giám đốc tiếp thị của tập đoàn Yamaha nhưng ông đã nắm bắt các kế hoạch và tiếp tục phát triển các mảng công tác của người tiền nhiệm, trong đó có kế hoạch hợp tác đào tạo VĐV trẻ giữa CLB Jubilo Iwata và LĐBĐVN.
Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bày tỏ sự cám ơn và đánh giá rất cao thiện chí từ phía CLB Jubilo Iwata. Chủ tịch mong muốn cùng CLB Jubilo Iwata tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai bên vì mục tiêu phát triển chung.
Tuy nhiên, đây chỉ là buổi làm việc mang tính sơ bộ nhằm khởi động lại chương trình hợp tác đào tạo cầu thủ trẻ sau chuyến du đấu rất thành công của CLB Jubilo Iwata tại Việt Nam hồi năm 2005 vừa qua. Với chức năng và quyền hạn của mình, Giám đốc tiếp thị Akihiro Maruo cam kết sẽ nỗ lực hết khả năng của mình để thúc đẩy kế hoạch hợp tác có thể được triển khai trong thời gian sớm nhất.
Sau buổi làm việc sáng nay, về cơ bản hai bên đã thống nhất việc CLB Jubilo Iwata sẽ hỗ trợ LĐBĐVN đào tạo khoảng 15 cầu thủ trong thời gian 3 năm/đợt, trong đó LĐBĐVN đề nghị có kèm theo 1 đến 2 HLV trẻ để vừa làm công tác quản lý đội vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
Theo kế hoạch dự kiến, đối tượng được cử sang Stu nghiệp⬝ tại CLB Jubilo Iwata sẽ là các cầu thủ đã hoàn thành chương trình học PTTTH, tức là các cầu thủ thuộc lứa tuổi U17 để có thể đảm bảo một cách tốt nhất hiệu quả của chương trình hợp tác.
Trong thời gian tới, lãnh đạo LĐBĐVN và lãnh đạo CLB Jubilo sẽ làm việc cụ thể và chi tiết hơn về các vấn đề liên quan đến chương trình hợp tác này.
Cũng trong buổi họp sáng nay, LĐBĐVN đã có lời mời CLB Jubilo Iwata sang thăm và thi đấu tại Việt Nam. Nếu điều kiện thích hợp, nhiều khả năng CLB Jubilo Iwata sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào đầu năm 2007, tức là vào khoảng thời gian trước thềm giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (Tiger Cup cũ).
VFF