Lãnh đạo VFF gặp mặt và chúc Tết Đội tuyển nữ Quốc gia

Sáng nay (01/02), Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt và chúc mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016 ban huấn luyện và các thành viên Đội tuyển Nữ Quốc gia đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

01/02/2016 15:52:09

Buổi gặp mặt trước thềm xuân mới còn có sự tham dự của Tổng Thư Ký Lê Hoài Anh, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và Phó Chánh văn phòng Đỗ Huyền Nga.

Mở đầu buổi gặp mặt, HLV trưởng Mai Đức Chung đã báo cáo với Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam về thành quả đã đạt được của các cầu thủ sau thời gian 3 tuần tập luyện, tập huấn chuẩn bị tham dự Vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016.  HLV trưởng Mai Đức Chung nói: “Trong giai đoạn vừa qua, đội tuyển đã thể hiện rất nhiều tiến bộ. Sự tự tin của các cầu thủ cũng được nâng lên đáng kể thông qua giải thi đấu giao hữu tại Trung Quốc với sự góp mặt của các đội tuyển rất là mạnh trên thế giới và châu Á như Mexico, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại giải đấu này, đội đã có chuyển biến tích cực qua từng trận đấu, nhất là về mặt thể lực, đồng thời đạt được kết quả về mặt chuyên môn theo yêu cầu của BHL đề ra. Để có được điều này, BHL ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần cố gắng quyết tâm rất cao của các cầu thủ, đặc biệt trong hoàn cảnh thời tiết tại Trung Quốc rất lạnh chỉ 2 tới 3 độ”.  

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung phát biểu

Thay mặt thường trực BCH LĐBĐVN, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ biểu dương tinh thần và ý chí tập luyện của Đội tuyển nữ Quốc gia trong thời gian qua. Nhân dịp năm cũ sắp qua xuân mới sắp về, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ chúc toàn đội mạnh khỏe, vui vẻ, tự tin và đạt được nhiều thành tích mới. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình, người thân của tất cả các thành viên đội tuyển, đồng thời căn dặn các cầu thủ vui xuân mới nhưng không được quên nhiệm vụ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ và duy trì tốt phong độ cho giai đoạn tập luyện mang tính nước rút sau kỳ nghỉ Tết.

Phó Chủ Tịch Nguyễn Xuân Gụ (đứng giữa) chủ trì buổi gặp mặt

Đồng quan điểm với Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng đánh giá rất cao lỗ lực của toàn đội trong thời gian thi đấu ở Myanmar và xuất sắc giành được quyền thi đấu tại Vòng loại cuối cùng của Olympic Rio De Janeiro 2016. Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định lãnh đạo LĐBĐVN đã, đang và sẽ tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi để toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Tổng Thư Ký Lê Hoài Anh (bên phải) phát biểu

Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Kiều Trinh cùng đội phó Minh Nguyệt gửi lời cảm ơn Lãnh đạo VFF đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ cho đội tuyển nữ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để có thể tạo sự khởi đầu ấn tượng cho một năm mới thành công của bóng đá nữ Việt Nam, đáp lại sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.

Đội trưởng Kiều Trinh (đứng giữa)

Đội phó Minh Nguyệt (đứng giữa)

Phó Chủ Tịch Nguyễn Xuân Gụ lì xì trước tết cho HLV Mai Đức Chung

Tổng Thư Ký Lê Hoài Anh lì xì cho đội trưởng Kiều Trinh

Phó Tổng Thư Ký Nguyễn Minh Châu lì xì cho vận động viên