Lãnh đạo VFF gặp mặt và chúc mừng các nhà báo thể thao nhân dịp 21/6

Chiều nay (15/6), lãnh đạo VFF đã có buổi gặp mặt và chúc mừng các nhà báo thể thao khu vực phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016).

15/06/2016 16:53:16

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà báo thể thao nhân dịp 21/6

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các phóng viên, nhà báo đang theo dõi mảng thể thao nói chung, bóng đá nói riêng nhân sự kiện đặc biệt này, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của các phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp phát triển của bóng đá nước nhà. Là người phụ trách công tác truyền thông đối ngoại của VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã cảm ơn báo chí đã luôn sát cánh, đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ nhấn mạnh, không chỉ phản ảnh và truyền tải thông tin một cách kịp thời đến người hâm mộ mà báo chí còn luôn thể hiện vai trò phản biện, giúp lãnh đạo VFF có thêm cái nhìn đa chiều hơn trong các công tác điều hành hoạt động bóng đá. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cũng mong muốn các nhà báo thể thao tiếp tục hỗ trợ VFF trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là đối với hoạt động của các đội tuyển Quốc gia và các giải bóng đá trẻ QG trong thời gian tới.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (trái)

Đồng quan điểm với Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm vui khi bóng đá Việt Nam đang đón nhận ngày một nhiều hơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sự phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền giữa VFF và các cơ quan thông tấn báo chí cũng ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

Nhân dịp gặp mặt các nhà báo chuyên trách về thể thao trong nước, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ những nét chính trong kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2016, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về công tác chuẩn bị dành cho các ĐTQG tham dự các giải đấu lớn của khu vực, châu lục và thế giới: ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup 2016, ĐT nữ QG tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, ĐT Futsal QG tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016, các đội tuyển trẻ từ U16 đến U19 nam, nữ QG cũng đều góp mặt tại đấu trường châu lục.

Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, được sự tín nhiệm của LĐBĐ Đông Nam Á và LĐBĐ châu Á, VFF đã chính thức nhận quyền đăng cai 3 sự kiện của bóng đá khu vực và châu lục. Đó là Giải U19 Đông Nam Á 2016, giải U16 nữ châu Á và giải U19 nữ châu Á 2016.

Nhà báo lão thành Đình Khải vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với bóng đá

Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ, trong những năm qua, VFF đã rất nỗ lực để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của bóng đá hiện đại, từ việc điều chỉnh hệ thống các giải quốc gia cho phù hợp với AFC, FIFA, điều chỉnh thể thức thi đấu nhằm tăng số lượng trận đấu ở các giải trẻ, cho đến tăng cường đầu tư cho công tác chuyên môn của các đội tuyển thông qua các đợt tập huấn dài hạn tại nước ngoài. “Một trong những định hướng quan trọng mà VFF đặt ra là các đội tuyển trẻ phải liên tục được tham dự VCK các giải đấu ở tầm châu lục, bởi đó là tiền đề để cải thiện thành tích thi đấu cho ĐTQG tại các đấu trường quốc tế. Thực tế, trong nhiều năm qua, chúng ta đã đạt được những thành công đáng ghi nhận khi tất cả các đội tuyển trẻ, từ U16 cho đến U23 QG đều giành quyền tham dự VCK châu Á. Đó là tín hiệu khẳng định bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng trong con đường phát triển của mình”, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo VFF và các nhà báo thể thao khu vực phía Bắc chụp ảnh kỷ niệm.

Kết thúc buổi gặp mặt các nhà báo nhân dịp 21/6, lãnh đạo VFF hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của báo chí, vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.