Lãnh đạo VFF gặp mặt chúc mừng các nhà báo thể thao nhân ngày 21/6

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2014), sáng nay (18/6), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các nhà báo thể thao khu vực phía Bắc.

18/06/2014 16:39:43
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ gửi lời chúc mừng các nhà báo thể thao nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam . Ảnh: Tuấn Tú

Tới dự buổi gặp mặt đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mối quan hệ giữa VFF và báo chí thể thao hôm nay có Phó chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và nhiều thế hệ các nhà báo thể thao đã và đang công tác tại khu vực phía Bắc. Buổi gặp mặt mang ý nghĩa đặc biệt này còn vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của ông Hoàng Hữu Lượng- Cục trưởng Cục báo chí, Bộ thông tin và truyền thông.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ và TTK Lê Hoài Anh đã gửi tới các nhà báo thể thao những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng các nhà báo thể thao sẽ luôn đồng hành và có những hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Việt Nam. 

Ảnh: Tuấn Tú

Trên cương vị là vị khách mời đặc biệt của buổi lễ, Cục trưởng Cục báo chí Hoàng Hữu Lượng đã chia sẽ những suy nghĩ, những cảm nhận của mình về những vấn đề của bóng đá nước nhà. Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng nói: “Giữa những bộn bề công việc trong thời điểm diễn ra World Cup, nhưng tôi vẫn thấy đông đảo các nhà báo thể thao thuộc thế hệ đã tới tham dự buổi gặp mặt do LĐBĐVN tổ chức. Điều này là một sự thể hiện rõ nét sức cuốn hút riêng của đời sống bóng đá nước nhà. Chúng tin tưởng rằng trên vai trò xung kích của mình, các nhà báo thể thao sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực đối với bóng đá Việt Nam. Không chỉ giúp người hâm mộ có những cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn về tình hình bóng đá trong nước, thông qua những tin tức, những phân tích, bình luận của mình, các nhà báo thể thao sẽ còn góp phần quan trọng hỗ trợ lãnh đạo LĐBĐVN hoàn thành tốt sứ mệnh của mình”.

TTK Lê Hoài Anh phát biểu chúc mừng các nhà báo Thể thao nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam

Trong không khí thân mật và cởi mở, hai nhà báo thể thao kỳ cựu là Vũ Công Lập và Nguyễn Đình Khải đã chia sẻ với lãnh đạo VFF và đồng nghiệp trẻ những kỷ niệm sâu đậm trong thời gian làm báo của mình, đồng thời chia sẻ những cảm nhận về báo chí thể thao thời hiện đại. Cả hai nhà báo lão thành đều bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự năng động và sức vươn lên của đội ngũ những cây bút trẻ. Đó là những người giàu nhiệt huyết, có trình độ, có khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả nghề nghiệp. Nhà báo Vũ Công Lập và nhà báo Nguyễn Đình Khải tin tưởng đội ngũ nhà báo trẻ và chuyên nghiệp như hiện nay sẽ chính là một phần không thể tách rời trong sự nghiệp thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cục Báo chí chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Báo chí Việt Nam

Đồng quan điểm với nhà báo Vũ Công Lập và nhà báo Nguyễn Đình Khải, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và TTK Lê Hoài Anh một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa LĐBĐVN và báo chí thể thao là một mối quan hệ mang tính tương hỗ đặc biệt. Lãnh đạo LĐBĐVN tin tưởng báo chí sẽ tiếp tục thể hiện là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần hỗ trợ LĐBĐVN trong công tác điều hành các hoạt động bóng đá, tìm ra những định hướng đúng đắn để đưa bóng đá Việt Nam phát triển và hội nhập với quốc tế.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo VFF và các nhà báo thể thao nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhà báo Đình Khải chia sẻ cùng lãnh đạo VFF về những trăn trở nghề làm báo
Nhà báo Vũ Công Lập phát biểu nhân buổi gặp mặt các nhà báo thể thao
Lãnh đạo VFF chụp ảnh cùng các nhà báo kỳ cựu

 

Nguồn: vff.org.vn