Lãnh đạo VFF động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG

Chiều nay (15/8), Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đại diện lãnh đạo VFF có buổi gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016, đồng thời hướng tới VCK U19 châu Á 2016. 

Lãnh đạo VFF gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U19 QG trước khi bước vào giai đoạn tập huấn thứ hai, chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á và hướng tới VCK UI19 châu Á 2016

Tại buổi gặp mặt toàn đội, sau khi lắng nghe HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn báo cáo về kết quả của đợt tập huấn tại Nha Trang vừa qua và kế hoạch tập luyện, thi đấu trong thời gian tới, lãnh đạo VFF ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần rèn luyện nghiêm túc của các cầu thủ và bày tỏ sự hài lòng khi biết rằng với những hỗ trợ rất hiệu quả đến từ 2 chuyên gia người Đức gồm GĐKT Jürgen Gede và HLV thể lực Martin Forkel, giai đoạn tập huấn đầu tiên của ĐT U19 QG đã thu được những tín hiệu tích cực. Nền tảng thể lực của các cầu thủ bước đầu đã được củng cố và sẽ tiếp tục được tăng cường, điều chỉnh để có thể đạt phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài tại giải đấu chính thức.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã dành khá nhiều thời gian để chia sẻ, động viên các cầu thủ trẻ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới tính chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu, ý chí tiến thủ và tinh thần khát khao chiến thắng. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nói: “Sắp tới đây, chúng ta sẽ tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016 với sự quy tụ đầy đủ những đội bóng mạnh nhất của khu vực, trong đó bao gồm cả Australia. Đây là cơ hội rất tốt để các bạn thể hiện khả năng của mình trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nhà, là tiền đề giúp các bạn nỗ lực phấn đấu để được lựa chọn vào đội hình chính thức tham dự VCK U19 châu Á. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, các bạn phải tuyệt đối tập trung và nghiêm túc trong sinh hoạt, tập luyện, chấp hành kỷ luật nội bộ và tuân thủ triệt để giáo án, đấu pháp trong các buổi tập của BHL”.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn báo cáo về kết quả tập huấn tại Nha Trang của ĐT U19 QG và kế hoạch tập luyện trong giai đoạn tới.

Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ, VCK U19 châu Á ở vào một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với giải vô địch U19 Đông Nam Á, nơi mà ĐT U19 QG sẽ phải đối diện với những đối thủ có sự vượt trội về nhiều mặt. Chính vì vậy, để giúp đội tuyển tránh khỏi sự bỡ ngỡ cũng như bị “ngợp” khi tham dự đấu trường này, VFF đã rất cố gắng để tạo điều kiện cho đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Ngoài việc được cọ xát tại giải giao hữu quốc tế do Myanmar tổ chức, tập huấn tại Trung tâm đào tạo của CLB Guangzhou Evergrand (Trung Quốc), thi đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á do VFF đăng cai, ĐT U19 QG còn có thêm một đợt tập huấn nước ngoài quan trọng trước thềm VCK U19 châu Á, với 2 trận giao hữu gặp U19 Qatar và U19 Bahrain. VFF hy vọng, với kế hoạch chuẩn bị chủ động và hiệu quả như vậy, ĐT U19 QG sẽ có cuộc hành trình thành công VCK U19 châu Á 2016.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM