Lãnh đạo LĐBĐVN tiếp Hội khoa học lịch sử thể dục thể thao

Chiều nay (6/4/2016), Hội khoa học Lịch sử thể dục thể thao do ông Trần Duy Ly – Chủ tịch Hội cùng các Phó Chủ tịch Hội: ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch thường trực Công ty VPF, ông Nguyễn Ngọc Kim Anh – Giám đốc NXB thể dục thể thao, đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo LĐBĐVN về dự kiến tổ chức biên soạn sử bóng đá Việt Nam.

06/04/2016 17:07:17

Tiếp đoàn có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc gặp, ông Trần Duy Ly – Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thể dục thể thao đã chia sẻ ý tưởng của Hội về việc dự kiến tổ chức biên soạn sử bóng đá Việt Nam, nhằm lưu giữ lại những tư liệu quý về môn thể thao Vua cũng như giúp lứa cầu thủ trẻ hiểu rõ về quá trình hình thành, phát triển của bóng đá nước nhà. Ý tưởng này đã được LĐBĐVN nhiệm kỳ III xây dựng nhưng đến nay chưa thể thành hiện thực. Tuy nhiên, với sự cố gắng của các thành viên, bước đầu đã ra mắt được cuốn sách có tính Lịch sử bóng đá Việt Nam với tên gọi “100 năm bóng đá Việt Nam – Sự kiện và tư liệu”.

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn Hội khoa học lịch sử thể dục thể thao đã dành sự quan tâm với bóng đá nước nhà, đặc biệt ý tưởng xây dựng cuốn sách về sử bóng đá Việt Nam nhằm giúp lớp trẻ hiểu hơn về truyền thống thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đề nghị để cuốn sách có thể được hình thành theo đúng ý tưởng và mục đích, cần xây dựng đề cương và huy động tư liệu từ các cựu cầu thủ, các nhà nghiên cứu, các nhà báo, người hâm mộ cũng như nghiên cứu mở diễn đàn để huy động các nguồn tư liệu quý hiếm…

Thay mặt cấp điều hành, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của cuộc họp; vấn đề này sẽ được báo cáo chi tiết với Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN xem xét thông qua để có thể triển khai theo kế hoạch.