Lãnh đạo LĐBĐVN thăm hai VĐV đội Dự tuyển U16-18 nữ Quốc gia

Chiều nay (29/5), thay mặt Lãnh đạo ĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã hỏi thăm và động viên hai vận động viên của đội Dự tuyển U16-18 nữ Quốc gia vừa trải qua phẫu thuật mổ đứt dây chằng đầu gối.

01/06/2018 11:46:59

Trần Thị Cẩm Linh bị chấn thương trong quá trình tập luyện, còn chấn thương đầu gối của Trần Thị Thương xuất phát từ giải U15 nữ Đông Nam Á năm 2017. Sau một thời gian nghiên cứu và được các bác sỹ tư vấn, Cẩm Linh và Trần Thị Thương đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Thể thao ngày 19/5 vừa qua. Chi phí cho ca phẫu thuật và điều trị phục hồi của 2 vận động viên do LĐBĐVN chi trả.

Một tuần sau phẫu thuật, hiện tại vết mổ của hai vận động viên đang trong quá trình hồi phục. Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã trực tiếp hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên hai cầu thủ Trần Thị Cẩm Linh và Trần Thị Thương; đồng thời trao 2 suất quà hỗ trợ cho mỗi vận động viên 5 triệu đồng. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng trao đổi với bác sỹ và ban huấn luyện đội dự tuyển trẻ U16-U18 Quốc gia về kế hoạch điều trị, theo dõi phục hồi sau phẫu thuật cho 2 vận động viên.

Hai vận động viên Trần Thị Cẩm Linh quê ở An Giang còn Trần Thị Thương quê ở Thanh Chương – Nghệ An. Theo kế hoạch, ngày 31/5 tới, Trần Thị Cẩm Linh và Trần Thị Thương cùng các vận động viên đội Dự tuyển nữ trẻ Quốc gia sẽ được trở về nhà nghỉ hè cùng gia đình.