Lãnh đạo LĐBĐVN thăm 2 vận động viên đội Dự tuyển U15 nữ QG

Chiều nay (21/6), thay mặt Ban Tổng thư ký LĐBĐVN, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó tổng thư ký đã trực tiếp sang thăm và động viên 2 vận động viên của đội Dự tuyển U15 nữ QG vừa phẫu thuật mổ đứt dây chằng đầu gối.

21/06/2016 16:25:17

Phó tổng thư ký LĐBĐVN Đinh Thị Thu Trang (ngồi thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi và động viên 2 VĐV vừa phẫu thuật phục hồi chấn thương 

Hai cầu thủ Nguyễn Thị Trúc Hương và Nguyễn Thị Kim Anh của đội Dự tuyển U15 nữ Quốc gia bị chấn thương trong thời gian tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu và được các bác sỹ tư vấn, Trúc Hương và Kim Anh đã được phẫu thuật làm mới dây chằng chéo trước tại Bệnh viện quân y 108 và chi phí mổ do LĐBĐVN chi trả.

Trúc Hương và Kim Anh là 2 vận động viên có triển vọng đã từng góp mặt ở đội tuyển U14 và U16 nữ Quốc gia đi thi đấu tại một số giải quốc tế thời gian vừa qua. Phó tổng thư ký Đinh Thị Thu Trang đã thăm hỏi tình hình hồi phục sau phẫu thuật của 2 vận động viên và cho biết: “Lãnh đạo LĐBĐVN luôn quan tâm và muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ trẻ, lớp kế cận cho các đội tuyển trong tương lai. LĐBĐVN hy vọng Kim Anh và Trúc Hương giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để cố gắng hồi phục nhanh và sớm trở lại tập luyện”.

Sau 1 tuần được phẫu thuật, hiện tại sức khỏe 2 vận động viên đã ổn định và bước đầu có thể đi lại bình thường. HLV đội Dự tuyển U15 nữ QG Nguyễn Mai Lan cho biết: “Ban huấn luyện đang theo dõi sức khỏe 2 vận động viên này và sẽ lên kế hoạch giúp Trúc Hương và Kim Anh hồi phục sau phẫu thuật. Ngoài ra, cả 2 sẽ tiếp tục được thăm khám định kỳ tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho đến khi bình phục hoàn toàn để có thể trở lại tập luyện”.    

Phó tổng thư ký LĐBĐVN Đinh Thị Thu Trang trao quà cho 2 vận động viên Trúc Hương và Kim Anh