Lãnh đạo LĐBĐVN ra sân tập thăm và động viên đội tuyển nữ Quốc gia

Chiều nay (20/4), Lãnh đạo LĐBĐVN đã ra sân thăm và động viên đội tuyển nữ Quốc gia sau buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (LĐBĐVN) trong thời gian chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015. 

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn thăm và động viên đội tuyển nữ Quốc gia

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và trưởng phòng Các đội tuyển Quốc gia Mai Đức Chung đã có cuộc trò chuyện với ban huấn luyện và các cầu thủ trong đội tuyển nữ. Sau khi chúc mừng tất cả những cầu thủ có tên trong danh sách tập trung lần 1 của đội tuyển nữ Quốc gia, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015: “Mặc dù SEA Games 28 không có môn bóng đá nữ nhưng giải bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á cũng rất quan trọng với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Myanmar và đội khách mời U20 Australia.

Ngoài ra, Việt Nam cũng chính thức được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai Vòng loại thứ 2 Olympic 2016 tại TP Hồ Chí Minh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh 1 suất dự VCK với các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Hồng Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Jordan.

Với thành tích lọt vào bán kết Asiad 17, LĐBĐVN hy vọng các cầu thủ cùng với ban huấn luyện đội tuyển nữ sẽ cố gắng, nỗ lực và phát huy khả năng của mình để đạt được những thành công mới tại các đấu trường sắp tới. LĐBĐVN sẽ tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình tập luyện và thi đấu”.

Bước sang ngày thứ 5 tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, các tuyển thủ nữ đang tập trung cao độ cho những giáo án mà HLV trưởng Norimatsu Takashi đề ra. Trong 4 ngày tập luyện vừa qua, HLV trưởng Norimatsu Takashi chủ yếu chú trọng nâng cao thể lực cho các cầu thủ với các bài tập chạy bền, chạy biến tốc, căng cơ, thể lực với bóng. Mặc dù cường độ tập luyện ngày càng tăng dần nhưng các cầu thủ đều tỏ ra khá hào hứng với phong cách huấn luyện hoàn toàn mới. Trong những buổi tập đầu tiên, HLV trưởng người Nhật Bản muốn các cầu thủ hiểu về ý thức chiến thuật chủ yếu. Khi di chuyển vào Tp Hồ Chí Minh, ban huấn luyện sẽ điều chỉnh thời gian tập luyện để phù hợp với thời gian thi đấu muộn (18h30) ở giải nữ vô địch Đông Nam Á 2015.

Một trong những nội dung chiến thuật đầu tiên được HLV Norimatsu Takashi chú trọng đó là bài tập chuyển hướng. Quan sát từ các trận đấu tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2015, HLV trưởng người Nhật Bản đã nhận ra những nhược điểm mà các cầu thủ Việt Nam đang mắc phải. Do đó trong 2 buổi tập hôm nay, các cầu thủ được yêu cầu chơi bóng đối kháng 5 đối 5 hay 11 đối 11 chơi bóng nửa sân.

HLV Norimatsu Takashi trao đổi với truyền thông sau buổi tập

Cũng giống như đội tuyển nam, đội tuyển nữ Quốc gia trong những ngày đầu tập luyện đã nhận được sự quan tâm của truyền thông. Sau buổi tập chiều nay, HLV trưởng Norimatsu Takashi đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. HLV Takashi cho biết: “Cầu thủ Việt Nam rất chăm chỉ và ý thức. Mặc dù dưới thời tiết nắng nóng nhưng các cầu thủ vẫn tập trung và tiếp thu khá nhanh giáo án. Với những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải có thể lực tốt để có thể duy trì và chơi bóng đến những phút cuối cùng. Với ưu thế sân nhà, Việt Nam cũng là một trong những đội mạnh trong khu vực, vì vậy mục tiêu cá nhân tôi đề ra đối với đội tuyển là giành chức vô địch tại giải nữ vô địch Đông Nam Á 2015. 

Mặc dù chưa bao giờ huấn luyện đội bóng nữ nhưng tôi không cảm thấy khó khăn trong việc nắm bắt tâm lý từng cầu thủ. Trên sân cỏ, đối với bóng đá, nam hay nữ không phải là vấn đề. Điều quan trọng là các cầu thủ có kỷ luật, gắn kết và nỗ lực hết mình. 

Bóng đá nữ Việt Nam mặc dù cách xa bóng đá nữ Nhật Bản trên bảng xếp hạng thứ hạng thế giới nhưng cũng có những điểm tương đồng. Để vô địch thế giới, bóng đá nữ Nhật Bản cần 20 năm thay đổi và nỗ lực. Bóng đá nữ Việt Nam cũng vậy, cần trẻ hóa và nâng cao chất lượng giải vô địch Quốc gia để thu hút nhiều cầu thủ nữ chơi bóng, tạo sân chơi chuyên nghiệp. Làm được như vậy, tôi nghĩ bóng đá nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng cải thiện thành tích, thứ hạng và khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế”.

Đội phó Minh Nguyệt trả lời phỏng vấn VTV và truyền hình Quốc phòng

Đội phó Minh Nguyệt cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông. Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết: “Tôi may mắn được trải nghiệm cách huấn luyện của nhiều HLV trưởng đội tuyển nữ Quốc gia. Mỗi thầy có một phương pháp, phong cách huấn luyện khác nhau. HLV Norimatsu cũng để lại ấn tượng với chúng tôi về tính kỷ luật, chính xác và đề cao kỹ thuật của từng cá nhân cầu thủ. Mặc dù nghiêm khắc nhưng thầy cũng luôn tạo không khí thoải mái để các cầu thú có thể tiếp thu một cách tốt nhất giáo án”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục duy trì 2 buổi tập mỗi ngày (9h sáng và 15h chiều) tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam cho đến ngày 26/4 tới. Trong thời gian đóng quân tại đây, thầy trò HLV Norimatsu sẽ đấu tập 1 trận với đội U14 nam Hà Nội T&T vào ngày 22/4.