Lãnh đạo LĐBĐVN làm việc với lãnh đạo Đài truyền hình VN: Trao đổi phương hướng hợp tác khai thác bản quyền truyền hình

Chiều nay (7/1), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) do đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài THVN (VTV) tại Đài THVN. Cuộc họp xoay quanh các vấn đề phối hợp, hợp tác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt…

04/04/2005 00:00:00

Chiều nay (7/1), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) do đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài THVN (VTV) tại Đài THVN. Cuộc họp xoay quanh các vấn đề phối hợp, hợp tác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động bóng đá Việt Nam trên truyền hình, thông qua việc truy

Không phải bây giờ mà từ những mùa giải trước, VFF và VTV đã phối hợp truyền hình trực tiếp (THTT) các giải đấu trong nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên VFF chủ động xây dựng một kế hoạch rất cụ thể, trong đó đề cập đến những giải đấu, trận đấu cần được THTT và chuyển tới lãnh đạo VTV. Với cách làm việc khoa học này, không chỉ VFF, VTV chủ động hơn trong công việc mà người hâm mộ cũng sẽ có kế hoạch để theo dõi các hoạt động của bóng đá nước nhà.
Tại cuộc làm việc, về cơ bản, lãnh đạo VTV đã thống nhất với bản kế hoạch của VFF, nhưng nhấn mạnh các trận đấu dự kiến THTT cần ưu tiên sắp xếp giờ bóng lăn phù hợp (khoảng 16h). Như vậy, VTV có thể chuyển tải được các hoạt động bóng đá cũng như vẫn thực hiện được nhiệm vụ chính trị của mình.
Tuy nhiên, về vấn đề quảng cáo, thông tin tuyên truyền hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc cụ thể (Lãnh đạo VFF đã giao cho Ban tiếp thị và vận động tài trợ làm việc trực tiếp với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình – TVAd). Hiện có 2 hướng như sau: Hoặc VTV mua bản quyền truyền hình các trận đấu từ VFF và được sử dụng chương trình như sản phẩm của mình; hoặc VTV không mua bản quyền mà vẫn được THTT, nhưng quyền  thương mại sẽ do cả VTV và VFF cùng khai thác. Dù phương thức nào được lựa chọn thì đây là bước ngoặt mới của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên sẽ có nguồn thu chính thức xung quanh việc khai thác bản quyền truyền hình, điều mà ở các quốc gia khác luôn coi đây là Scon gà đẻ trứng vàng⬝.
Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo VTV đã đề xuất lãnh đạo VFF cùng phối hợp tổ chức một giải bóng đá quốc tế mang tên Cúp VTV với sự tham dự của ĐTQG và khoảng 3 đội nước ngoài, tương tự như giải bóng chuyền Cúp VTV hiện nay. Thời gian và thể thức thi đấu sẽ được hai bên bàn thảo sau.
Trong lịch dự kiến THTT, ngoài trận Siêu Cúp QG 2004 giữa HAGL và Bình Định (dự kiến diễn ra trên SVĐ Lạch Tray – Hải Phòng), Giải VĐQG – Number One 2005 sẽ được THTT 22 trận, Giải hạng Nhất QG – Cúp Majesty/Bird 2005, Cúp QG – Vilube (khoảng 5 trận)…
Đối với các giải quốc tế, dự kiến THTT những trận đấu giao hữu của ĐTQG gặp CLB Iwata của Nhật Bản (dự kiến ngày 29/5 tại SVĐQG), CLB Asenal của Anh (khoảng tháng 7 hoặc 8 tại SVĐQG). Ngoài ra, VTV sẽ THTT một số trận đấu thuộc: Vòng loại giải VĐ nữ châu Á 2005 mà Việt Nam xin đăng cai tổ chức (tháng 6); Cúp LG (ĐT Olympic tham dự vào tháng 9); Cúp Agribank (ĐT Olympic tham dự, vào tháng 10); SEA Games 23 (ĐT Olympic và nữ QG tham dự, tháng 11).
Các giải trẻ như VCK U21, U18, U15, U13, U11 QG cũng sẽ được VTV THTT khoảng 3-4 trận/giải.
X.H

Với thành tích thi đấu xuất sắc tại các trận đấu VL World Cup 2022 diễn ra thời gian vừa qua của đội tuyển Việt Nam cũng như màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển U22 Việt Nam tại trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT U22 UAE, LĐBĐVN đã nhận được đề nghị của một số đơn vị về việc tặng thưởng cho các đội tuyển và cá nhân. Danh sách tặng thưởng cụ thể như sau:

Tin mới
Hôm nay (8/4), Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 10 khoá IV đã khai mạc tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị ngoài các Uỷ viên Ban chấp hành, còn có đại diện Bộ Nội vụ, UBTDTT.

Chiều 06/04, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch vòng loại Giải Vô địch nữ châu Á 2005.

Cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các giải của AFF trong năm 2004…

Sáng qua (31-3), LĐBĐVN (VFF) đã tổ chức tổng kết hoạt động bóng đá nữ 2004 và triển khai kế hoạch năm 2005.

Trong các ngày 28 và 29/3, ông J.Winsor – Cán bộ văn phòng Dự án của FIFA tại châu Á đã đến và làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN cùng các ban chức năng…

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã tái khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với các phóng viên sáng qua. Cũng theo Bộ trưởng, chủ trương sớm tuyển chọn HLV ngoại được thống nhất từ trước cũng như UBTDTT chưa và…

Gửi đội U21 Nam Định đại diện đội tuyển U21 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng đá SHassanal Bolkiah Trophy⬝ giữa thanh niên các nước ASEAN tại Brunei.

Trong các ngày 20 và 21/3/2005, tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra phiên họp của Ban bóng đá nữ AFC và khoá học tổ chức thi đấu theo chương trình mới của AFC. Đối với Ban bóng đá nữ AFC,…

Cách đây hơn 2 năm (năm 2002), chuẩn bị cho SEA Games 22 (tổ chức tại Việt Nam năm 2003), Thường vụ VFF đã thống nhất cần phải có HLV ngoại. Vượt qua khoảng 40 ứng cử viên khác, HLV người Pháp C.Letard đã được chọn…

Chiều nay (7/1), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) do đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài THVN (VTV) tại Đài THVN. Cuộc họp xoay quanh các vấn đề phối hợp, hợp tác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt…

       171  172  173   174  175     

Tin xem nhiều

Sáng nay (23/9), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo chính thức công bố Kao Việt Nam là Nhà tài trợ cho ĐTQG nam Việt Nam, ĐTQG nữ Việt Nam và ĐTQG U-23/ Olympic Quốc gia.

Hôm qua (17/9), Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp đầu tiên giai đoạn 2019- 2023 của Ủy ban thi đấu AFC xung quanh kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Chiều 30/7, tại SVĐ Bà Rịa, Tập đoàn BMG Sports phối hợp với CLB Bóng đá Juventus ra mắt Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam và chính thức khai giảng lớp bóng đá năng khiếu tuyển chọn khóa 1.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và HLV trưởng Park Hang-seo cho biết, cánh cửa của ĐTQG luôn rộng mở để chào đón các cầu thủ Việt kiều thực sự có tài năng và khát khao cống hiến cho màu áo quê hương.

Tại Gala công bố và trao các giải thưởng năm 2016 của LĐBĐ Đông Nam Á diễn ra ở Bali (Indonesia) tối nay (23/9), bóng đá Việt Nam đã vinh dự 5 lần được xướng tên với 5 giải thưởng quan trọng, trong đó đang chú ý là Giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất năm dành cho VFF.

Chiều ngày 23/7, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), VFF và Công ty Cổ phần Yanmar tổ chức Lễ ký kết Nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website