Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt chúc mừng ĐT U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022

Tối 27/2 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM), LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng ĐT U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Các cầu thủ trở về sau cuộc hành trình đáng nhớ tại giải U23 Đông Nam Á 2022

Tới tham dự buổi lễ có ông Võ Quốc Thắng – GĐ Trung tâm HLQG II TP.HCM; ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch LĐBĐVN; ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Trần Anh Tú- Uỷ viên Thường trực LĐBĐVN; ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký LĐBĐVN, cùng đại điện lãnh đạo các đơn vị đối tác, các nhà tài trợ…

Từ phải sang: Quyền chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng và Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN Trần Anh Tú.

Tại buổi lễ, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc với thành tích vô địch U23 Đông Nam Á. Thay mặt cho toàn đội, xin được cảm ơn LĐBĐVN, các ban ngành, các CLB đã phản ứng rất nhanh để bổ sung cầu thủ kịp thời khi U23 Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cũng xin cảm ơn các doanh nghiệp, kiều bào tại Campuchia đã hỗ trợ từ bó lá xông, đến thức ăn… cho các cầu thủ, cảm ơn NHM Việt Nam luôn đồng hành, cổ vũ cho U23 Việt Nam”.

HLV Đinh Thế Nam

Về phần mình, đội trưởng Dụng Quang Nho khẳng định: “Có được thành tích vô địch U23 Đông Nam Á là một nỗ lực tuyệt vời của toàn đội. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xin được cảm ơn sự quan tâm sâu sát của các bác, các chú lãnh đạo VFF, Ban huấn luyện, kiều bào ở Campuchia… Thật sự quá nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên đời cầu thủ ăn Tết xa nhà. Bản thân cháu cũng không may dính Covid-19, chỉ mới bình phục trước trận chung kết. Không biết sao nữa, cứ vào sân, cứ chiến đấu như bản thân chưa từng bị Covid-19 vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả”.

Đội trưởng Dụng Quang Nho.

Thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam với thành tích tuyệt vời tại giải U23 Đông Nam Á. “Có thể nói, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á là một kỳ tích với U23 Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta phải thi đấu với sự thiếu hụt lớn như vậy và chưa bao giờ, chúng ta phải “cấp cứu” bằng 2 đợt viện binh đi bằng đường bộ và cả hàng không. Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới 2022 với những thành tích không thể tuyệt vời hơn và bây giờ, U23 Việt Nam tạo nên một cột mốc mới. Chúng ta hoàn thành bộ sưu tập vô địch U16, U19 và U23 Đông Nam Á. Đây chắc chắn là bước đệm để các cầu thủ trẻ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Tuấn phát biểu.

Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.

Cũng tại buổi lễ, LĐBĐVN đã trao số tiền thưởng 2,7 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng 1 tỷ đồng, Công ty Nam Hương thưởng 100 triệu đồng cho U23 Việt Nam.

Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao 2,7 tỷ đồng phần thưởng của LĐBĐVN cho thành tích của U23 Việt Nam.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao 1 tỷ đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam.

Công ty Nam Hương trao 100 triệu đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam.