Lần đầu tiên bóng đá nữ TPHCM có HLV ngoại

Sau nhiều năm thất bại tại giải vô địch quốc gia, bóng đá nữ TPHCM quyết định mời HLV ngoại Vương Á Nam (Trung Quốc) nhằm cải thiện thành tích. Chiều qua 3-5, HLV Vương Á Nam đã có buổi tập đầu tiên với đội nữ TPHCM. Đước biết, HLV Vương Á Nam đã ký hợp đồng huấn luyện cho đội TPHCM khoảng 2 tháng rưỡi với mức lương 1.500 USD/tháng.

Sau nhiều năm thất bại tại giải vô địch quốc gia, bóng đá nữ TPHCM quyết định mời HLV ngoại Vương Á Nam (Trung Quốc) nhằm cải thiện thành tích. Chiều qua 3-5, HLV Vương Á Nam đã có buổi tập đầu tiên với đội nữ TPHCM. Đước biết, HLV Vương Á Nam đã ký hợp đồng huấn luyện cho đội TPHCM khoảng 2 tháng rưỡi với mức lương 1.500 USD/tháng.

 

                               HLV trưởng đội bóng đá nữ TPHCM Vương Á Nam

Được xem là đơn vị có phong trào mạnh nhất nước (cùng với Hà Nội), nhưng 4 năm qua, bóng đá nữ TPHCM lại thi đấu kém thuyết phục tại giải vô địch quốc gia khi chỉ đứng thứ 4 trong 4 năm liên tiếp. Tuy nhiên, tại vòng 1 giải vô địch quốc gia vào tháng 3 vừa qua, đội TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tấn Lợi bất ngờ giành chức vô địch lượt đi. Vì thế, HLV Vương Á Nam nhận nhiệm vụ lúc này có thể xem là canh bạc cho chính ông. Nếu dẫn dắt đội bóng TPHCM thành công có lẽ là chuyện… tất nhiên, ngược lại, không giữ được chức vô địch lượt đi thì có chuyên gia ngoại mà lại tệ hơn HLV nội hay sao?

 

Khi được hỏi có bị áp lực vấn đề này, HLV Vương Á Nam cho biết: “Tôi rất tự tin sẽ đưa đội TPHCM gặt hái được thành công. Tôi nghĩ rằng, các học trò và trợ lý sẽ đoàn kết để chung sức vì thành công chung của bóng đá nữ TPHCM”.

 

Ngoài ra, từ đây cho đến ngày khai mạc lượt về giải vô địch quốc gia chỉ còn 1 tháng rưỡi, khoảng thoài gian quá ngắn để HLV Vương Á Nam có thể thay đổi được lối chơi của đội. Được biết, đội TPHCM sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 10 đến 24-5 sắp tới. Theo sắp xếp của phía bạn, đội TPHCM sẽ đá 5 trận giao hữu để HLV Vương Á Nam rà soát lại đội hình.

 

Mùa giải năm nay, lần đầu tiên bóng đá nữ TPHCM nhận được số tiền tài trợ kỷ lục 1,5 tỷ đồng/năm từ công ty Vạn Thịnh Phát. Có thêm kinh phí, bóng đá nữ TPHCM muốn mời HLV ngoại để cải thiện thnhf tích và một phần làm hài bòng nhà tài trợ. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng 2 tháng rưỡi theo kiểu thời vụ, khiến người ta thấy đây như một cách đối phó, bởi trong bóng đá, ít có bản hợp đồng nào mà có thời hạn ngắn như vậy. Do đó, HLV sẽ không thể xây dựng được một kế hoạch phát triển lâu dài có lợi cho bóng đá TPHCM.

Nguồn: Theo Thể thao SGGP