Kiên quyết loại trừ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá Việt Nam

Đó là tinh thần nổi bật của Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá diễn ra vào ngày hôm nay (13/9) tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa.

21/09/2006 00:00:00
Đó là tinh thần nổi bật của Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá diễn ra vào ngày hôm nay (13/9) tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa.

Hội nghị đã thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo của các CLB, đội bóng từ hạng Nhì đến chuyên nghiệp trong cả nước – những hạt nhân trong sự phát triển bóng đá nước nhà. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện UBTDTT, LĐBĐVN, đại diện Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và đại diện PC14 thuộc các địa phương có đội bóng tham dự các giải thi đấu bóng đá quốc gia do LĐBĐVN tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị – Ảnh: PM.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng đây là cơ hội cơ hội để LĐBĐVN và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an cùng xem xét và rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá sau 2 mùa giải qua, đồng thời qua đó đưa ra những định hướng mới với quyết tâm loạt trừ tiêu cực ra khỏi đời sống của bóng đá nước nhà.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng lắng nghe báo cáo về kết công tác phối hợp trong đấu tranh chống tiêu cực giữa LĐBĐVN và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an trong 2 mùa giải qua và báo cáo về công tác phòng, chống các độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2006.

Có thể nói rằng, sau khi LĐBĐVN và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an có sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng, bóng đá Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại cần phải được tháo gỡ và giải quyết một cách dứt điểm để từng bước hạn chế và tiến tới triệt tiêu mọi biểu hiện tiêu cực để đem lại một môi trường lành mạnh cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Công tác đấu tranh triệt phá các đường dây cá độ lớn có liên quan đến bóng đá trong nước, các cầu thủ và đội bóng cũng là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chiến lược loại trừ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá. Đại tá Nguyễn Mạnh Tề – Cục phó C14 – cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup 2006, cuộc đấu tranh chống cá độ bóng đá đã thu được những kết quả hết sức khả quan. PC14 Công an các địa phương 58/64 tỉnh thành đã triệt phá và bắt giữ tổng cộng 348 vụ với 1554 đối tượng liên quan. Tài sản thu giữ lên tới gần 3,5 tỷ đồng, hơn 31 ngàn USD, 160 chiếc xe máy, 13 chiếc ô tô, 382 chiếc điện thoại, 54 chiếc máy tính.v..v. Có thể khẳng định rằng, chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào hoạt động cá độ đã tạo thêm một cú hích mới cho chiến dịch trong sạch hóa nên bóng đá nước nhà.

Đại diện PC14 các tỉnh thành nhận bằng khen tuyên dương làm tốt công tác phòng chống tiêu cực – Ảnh:PM.

Một vấn đề quan trọng khác cũng được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị đó chính là Đề án đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam. Xoay quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng nhấn mạnh rằng, sự thành công của Đề án đóng giữ một vai trò rất quan trọng và sẽ trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần hạn chế tiêu cực trong bóng đá, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ trở lại cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá nước nhà trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực không cho phép sự lơ là, chủ quan bởi tình hình các cược bóng đá các giải trong nước và quốc tế sẽ vẫn diễn biến phức tạp và tinh vi. Do vậy, LĐBĐVN và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cần phải tăng cường mối quan hệ hợp tác hơn nữa, đồng thời đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng từ ngoài xã hội cho đến mỗi gia đình, từ mỗi Sở TDTT, CLB đến từng cầu thủ, HLV, chỉ đạo giám sát, trọng tài⬦chỉ khi nào từng gia đình, từng CLB, từng cầu thủ có ý thức chống cá độ, nói không với tiêu cực thì công tác của chúng ta mới đạt được hiệu quả và làm tốt công tác phòng ngừa.