Không có khuất tất trong vấn đề vé World Cup từ LĐBĐ VN

Vừa qua đã xuất hiện một số bài viết không chính xác về vấn đề vé xem World Cup 2006 mà từ LĐBĐ VN. Dưới đây là những trả lời của TTK Trần Quốc Tuấn về vấn đề này trên các báo Thanh Niên, Vnexpress…

22/09/2006 00:00:00

Trong thời gian World Cup diễn ra, báo Thanh Niên có nhận được thông tin từ chính nội bộ LĐBĐVN cho biết: LĐBĐVN được FIFA phân phối gần 300 vé nhưng đã không tiêu thụ hết trong nước mà có thể đã tuồn ra bên ngoài, cụ thể là giao cho một Việt kiều ở Thụy Sĩ bán “chợ đen” thu lợi nhuận. Mới đây thông tin đó lại được bùng phát cũng từ nội bộ LĐBĐVN là có hơn 200 vé World Cup của LĐ đã bị sử dụng sai mục đích! Thực hư của chuyện này ra sao? Ngày 18/7, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã chính thức lên tiếng:

Không có khuất tất trong vấn đề vé xem World Cup 2006 từ LĐBĐ VN

“Tôi rất bức xúc trước thông tin không chính xác này, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của LĐBĐVN cũng như cá nhân tôi là người chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo sự việc này. Thực tế, LĐBĐVN không phải là đại lý của FIFA và cũng không hề có chuyện tuồn một lượng vé lớn ra bên ngoài để bán kiếm lời.
Trước khi World Cup khai mạc, LĐBĐVN nhận được đề nghị của FIFA là các LĐBĐ thành viên không có đội bóng dự World Cup nếu có nhu cầu sang Đức xem World Cup thì đề xuất để FIFA duyệt bán, chứ không phải phân phối. FIFA cũng nói rõ là đối với các trận đấu hay ở vòng bảng hoặc các trận play-off từ vòng 2, LĐBĐ thành viên các nước chỉ được mua không quá 4 vé, riêng trận khai mạc chỉ được giới hạn 2 vé và FIFA cũng tính luôn con số là mỗi LĐ nếu mua tối đa sẽ được tổng cộng khoảng 290 vé cho 64 trận đấu.
Sau khi nhận được văn bản này, tôi đã giao cho bộ phận thi đấu ưu tiên hỏi các CLB chuyên nghiệp, hạng nhất ai có nhu cầu thì đăng ký, bên cạnh đó tôi cũng đề nghị bộ phận đối ngoại là lập danh sách sẽ mua tặng cho các đối tác của LĐBĐVN, trong đó có cả HLV trưởng Riedl và ông Lam, một nhà môi giới cho LĐBĐVN ở Thụy Sĩ, cuối cùng là giới truyền thông, nếu báo đài nào có đăng ký thì LĐ sẽ mua hộ. Sau đó trên cơ sở báo cáo của các bộ phận với danh sách cụ thể, chúng tôi thống kê lại thì thấy số lượng mua vé không nhiều, một phần do giá vé quá cao, trung bình từ 300 euro đến 700 euro, phần khác số người có nhu cầu đi Đức xem bóng đá thực sự cũng không cao do chi phí lớn, tính ra số lượng chỉ khoảng 1/3 so với con số tối đa mà FIFA đưa ra, cụ thể tôi nhớ vào khoảng 85-90 vé, trong đó phía CLB đăng ký cũng ít, chỉ có Hòa Phát, GĐTLA…
LĐ cũng đã gửi văn bản đến FIFA để mua đúng với số lượng vé này, hoàn toàn không có chuyện mua dư hoặc được phân phối tới hơn 200 vé rồi không chia về cho những người có nhu cầu. Tôi xin khẳng định LĐBĐVN làm việc rất rõ ràng, trong sáng, công khai, không có chuyện vụ lợi từ những chiếc vé World Cup. Khi được biết thông tin này từ nội bộ LĐBĐVN, tôi thực sự ngỡ ngàng. Nếu ai đó đã làm chuyện này, “bắn” tin không trung thực cho báo chí thì đó là một sự chà đạp lên danh dự LĐBĐVN…”.
(Thanh niên)
Một tờ báo số ra hôm qua thắc mắc về việc 200 chiếc vé xem World Cup mà FIFA “dành bán cho” LĐBĐ VN không biết đi đâu. Có nguồn thông tin cho hay, Liên đoàn đã giao vé cho một Việt kiều ở Thuỵ Sĩ bán “chợ đen” để lấy hoa hồng, và sử dụng số vé này sai mục đích. 
Nhưng chiều qua, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn khẳng định với VnExpress: “Chẳng có gì khuất tất xung quanh những tấm vé xem World Cup 2006 cả, trái lại, mọi việc đều rất minh bạch và có chứng từ hợp pháp hẳn hoi. FIFA gửi công văn cho các LĐBĐ thành viên, trong đó có LĐBĐ VN, để thông báo về số lượng vé World Cup mà mỗi Liên đoàn được mua, nhưng tối đa là 4 vé mỗi trận. Tuy nhiên, FIFA xem xét lại và chốt số lượng cuối cùng trước khi bán cho các thành viên. LĐBĐVN cân nhắc và đăng ký 93 vé để mua giúp những đối tác chiến lược, các nhà tài trợ, các CLB có nhu cầu. Nhiều mối quan hệ quan trọng, chúng tôi tặng họ một chiếc vé và mua hộ số còn lại. Riêng HLV Riedl, Liên đoàn cũng cung cấp vé để ông ấy xem trực tiếp trên sân”.
Ông Tuấn còn cho biết thêm: “FIFA cho phép LĐBĐ thành viên tăng giá vé thêm tối đa 10% nhưng VFF không làm tiền bằng cách này bởi LĐBĐ VN đâu phải là đại lý bán vé của FIFA và cũng không nhận tiền hoa hồng từ việc bán vé. Liên đoàn chỉ giúp các đầu mối cần vé và chuyển đến tay người mua với giá bán đúng bằng giá vé của FIFA – điều mà mọi người mua vé đều biết”.
Cả Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho VnExpress biết: “Tôi với TTK Tuấn trực tiếp theo dõi vấn đề bán vé này, và có bất cứ thông tin gì thì anh Tuấn đều báo với tôi. Tôi khẳng định không có một tấm vé nào bị đưa ra chợ đen”.
(VNEXPRESS)
Trong văn bản gửi VFF, FIFA đã thông báo nếu có nhu cầu VFF sẽ được phép đề nghị mua không quá 200 vé/64 trận (mỗi trận không quá bốn vé). Đối tượng được mua vé mà lãnh đạo VFF thông báo tận nơi là tất cả các CLB, các đối tác tài trợ và các đối tác hiện làm việc cho VFF⬦ “Họ là đối tác trực tiếp số 1 của chúng tôi – tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nói – VFF không phải là đại lý, không phân phối vé.
Bản danh sách đề nghị mua vé được trình qua chủ tịch VFF phê duyệt và thực tế, số vé mua được gần 90/200 cái là do FIFA quyết định”.Tuổi Trẻ làm một cuộc kiểm tra qua các CLB và GĐTLA, HAGL, ACB HN… xác nhận họ nhận được văn bản của VFF về việc mua vé World Cup 2006 và họ cũng chỉ mua vài chiếc theo nhu cầu.
(Tuổi trẻ)
Chiều 18/7, Tiền phong đã có cuộc trao đổi với Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn.
200 vé World Cup được phân bổ cho VFF như thế nào, thưa ông?
Tôi xin được nói rõ rằng không có chuyện VFF được phân bổ 200 vé như có tin đã nêu.
Trong quá trình lên kế hoạch bán vé, FIFA gửi công văn cho các LĐBĐ thành viên, trong đó có Việt Nam, để thông báo về chế độ vé xem World Cup. Theo công văn này, mỗi LĐBĐ thành viên được bố trí tối đa là 4 vé/trận đấu và tổng số vé mua tối đa không quá 290 vé.
Tuy nhiên, đây chỉ là con số đăng ký mà LĐBĐ thành viên gửi lên cho FIFA. Sau khi tập hợp đăng ký vé của các LĐBĐ thành viên, FIFA sẽ xem xét lại và chốt số lượng mỗi LĐ được mua là bao nhiêu.
VFF đã đăng ký mua bao nhiêu vé, dựa trên cơ sở nào?
Sau khi nhận được công văn của FIFA, VFF, thông qua các phòng chức năng như Tiếp thị – tài trợ, Tổ chức thi đấu, Thông tin tuyên truyền…, đã thông báo tới các đối tác chiến lược, các nhà tài trợ, các CLB có nhu cầu để đăng ký.
Ngoài ra, VFF cũng đã có thông báo cho các cơ quan báo chí để hỗ trợ mua vé giúp nếu họ không có thẻ làm nhiệm vụ tại World Cup do BTC cấp. Sau khi thu thập đăng ký từ các nơi, VFF mới chuyển yêu cầu mua vé lên FIFA chờ xét duyệt. Tổng số vé VFF được mua là 93 vé và đã được phân bổ về đúng địa chỉ đăng ký.
Vậy vé xem World Cup cho HLV Riedl đến từ nguồn nào?
Sau khi nhận được thông báo, chúng tôi cũng báo cho HLV Riedl biết để đăng ký vé. Tuy nhiên, do kinh phí của VFF eo hẹp nên chúng tôi cũng chỉ có thể bỏ tiền mua 1 vé cho HLV Riedl ở một số trận cần thiết thôi. Ngoài ra ông Riedl phải tự bỏ tiền túi mua vé nếu muốn mời vợ, con, bạn bè cùng đi xem.
Còn chuyện vé Squay đầu⬝ về Thụy Sỹ, thưa ông?
Không có chuyện đó. Trong công văn, FIFA còn cho phép LĐBĐ thành viên tăng giá vé lên 10% so với giá gốc nhưng VFF không làm bởi VFF không phải là đại lý bán vé của FIFA. VFF chỉ mua vé hộ vì lợi ích của các đối tác, các CLB.
Thậm chí VFF còn trả tiền cước phí gửi nhận vé chứ không thu thêm một đồng nào ngoài giá gốc ghi trên vé. Tất cả vé đều được chuyển đến tay người mua với giá bán đúng bằng giá vé của FIFA. Tất cả đều có chứng từ hợp pháp.
(Tienphongonline)