Khởi tranh Vòng loại giải vô địch U16 châu Á 2007, bảng F: Tiếc cho ĐT U16 Việt Nam

Chiều nay (24/10), ĐT U16 Việt Nam đã ra quân trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng F vòng loại giải vô địch bóng đá U16 châu Á 2007.

Chiều nay (24/10), ĐT U16 Việt Nam đã ra quân trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng F vòng loại giải vô địch bóng đá U16 châu Á 2007.

Mặc dù thi đấu áp đảo và liên tục làm chao đảo khung thành ĐT U16 Campuchia với các đợt tấn công dồn dập trong suốt 90 phút của trận đấu, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ một lần duy nhất thành công trong việc đưa bóng vào lưới đội bạn khi Huỳnh Văn Thanh (10) đột phá xuyên thủng hàng thủ của ĐT U16 Campichia trước khi chiến thắng thủ thành đội bạn bằng cú sút hiểm hóc ở phút thứ 58 của trận đấu.

Trong khi đó, gần như Schịu trận⬝ trước sức ép của ĐT U16 Việt Nam, phương án duy nhất mà ĐT U16 Campuchia có thể thực hiện được đó là tập trung toàn bộ lực lượng cố thủ tại sân nhà và chờ đợi sơ hở của ĐT U16 Việt Nam để phản công. Cơ hội đó đã đến với đội bóng xứ Chùa Tháp ở phút 68 sau sai lầm từ đường chuyền ngang của Ngô Hoàng Thịnh, bóng đến chân đội bạn và chỉ bằng một đường câu bổng vào trung lộ cho tiền đạo bật cao đánh đầu cận thành, ĐT U16 Campuchia đã san bằng được cách biệt về tỷ số.

Những phút còn lại của trận đấu, thế trận tiếp tục diễn ra một chiều với sự áp đảo của ĐT U16 Việt Nam. Tuy nhiên, hết cột dọc rồi đến xà ngang từ chối bàn thắng của đội tuyển U16 Việt Nam và thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải rời sân trong nuối tiếc với 1 điểm trong tay.

~ trận đấu diễn ra trước đó, ĐT U16 Nhật Bản dễ dàng vượt qua ĐT U16 Lào với tỷ số 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Ngày thi đấu thứ hai của bảng F sẽ diễn ra vào chiều 26/10 tới. Chủ nhà Indonesia sẽ tiếp HongKong và Campuchia sẽ gặp Nhật Bản.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM