Khởi tranh VCK giải lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009: HAGL tiếp tục gây ấn tượng

Thành tích giành chiến thắng 13 trên tổng 14 trận của vòng loại và chỉ để hòa duy nhất 1 trận đã khiến U19 HAGL nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Thế tiến như “chẻ tre” của đội bóng trẻ phố Núi một lần nữa được thể hiện trong trận khai màn VCK khi vượt qua Nam Định với tỷ số đậm 3-0.

Thành tích giành chiến thắng 13 trên tổng 14 trận của vòng loại và chỉ để hòa duy nhất 1 trận đã khiến U19 HAGL nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Thế tiến như “chẻ tre” của đội bóng trẻ phố Núi một lần nữa được thể hiện trong trận khai màn VCK khi vượt qua Nam Định với tỷ số đậm 3-0.

 

Ưu thế sân nhà cùng tâm lý tự tin sau chuỗi trận bất bại kể từ đầu giải, HAGL nhập cuộc khá tốt và dần dần nắm quyền kiểm soát thế trận trên sân. Trong khi đó, tự lượng sức mình, U19 Nam Định bày sẵn thế phòng ngự phản công sở trường và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thực tế, đội bóng Thành Nam đã có thể thành công với lối chơi này và tạo ra một cục diện khác cho trận đấu nếu như các chân sút không bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn một cách rất đáng tiếc.

 

Phút 28, Thanh Tấn khẳng định sức mạnh cho HAGL bằng pha bắt tốc độ đón đường chuyền từ tuyền 2 của đồng đội trước khi chiến thắng thủ thành đội bạn, đưa U19 HAGL vượt lên dẫn trước 1-0. Cũng từ thời điểm này, HAGL thi đấu hứng khởi và chặt chẽ hơn hẳn, vừa duy trì sức ép bên phần sân đối phương lại vừa đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.

 

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công và mất 5 phút sau khi khai cuộc trở lại, họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Hoàng Thiên. Chưa dừng lại đó, cũng chỉ 5 phút sau, đến lượt Duy Thanh thể hiện một chiều thi đấu xuất sắc trên sân Pleiku bằng bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho HAGL.

 

Ở những phút còn lại của trận đấu, HAGL chủ động giảm nhịp độ, cầm bóng chắc chắn và tập trung hóa giải những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của đội bạn, bảo vệ thành công thắng lợi đậm đà.

 

Với kết quả này, HAGL gần như đã đặt một chân vào Tứ kết bởi với những gì đã thể hiện cùng khoảng cách chênh lệch về tỷ số, Nam Định khó có cơ hội đảo ngược thế cờ trong trận lượt về, diễn ra vào ngày 14/3 tới.

 

Tại cặp đấu còn lại trong ngày thi đấu hôm nay, Bình Thuận thất bại 2-3 trước Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, khác với Nam Định, với khoảng cách 1 bàn, Bình Thuận vẫn hoàn toàn có thể tạo được bất ngờ trong trận tái đấu với đội bóng đất Mỏ chiều 14/3 tới.

 

Chiều mai (13/3), VCK tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu: B.Bình Dương – SLNA và TTBĐ Viettel – Tiền Giang. Trận lượt về của 2 cặp đấu này sẽ diễn ra vào chiều ngày 15/3/2009.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA