Khởi tranh bảng A giải vô địch U20 ĐNÁ 2007: Malaysia, Myanmar đại thắng

Trong ngày đầu ra quân tại bảng A, U20 Malaysia và U20 Myanmar đã để lại dấu ấn rõ nét với chiến thắng thuyết phục trước U20 Singapore và U20 Lào.

Chiều nay (1/8), giải bóng đá vô địch U20 ĐNÁ 2007 tiếp tục diễn ra với lượt trận đầu tiên tại bảng A. Trong ngày đầu ra quân, U20 Malaysia và U20 Myanmar đã để lại dấu ấn rõ nét với chiến thắng thuyết phục trước U20 Singapore và U20 Lào.

15h30, ĐT U20 Malaysia – ĐT U20 Singapore: 3-0
Không xa lạ gì với lối chơi của nhau, cả U20 Malaysia và U20 Singapore đều không cần mất nhiều thời gian thăm dò mà tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo nên một thế trận cởi mở, hấp dẫn.

Không ít các cơ hội đã được tạo ra trước khung thành hai đội nhưng tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công. Phải đến phút 30, thế quân bình của trận đấu mới được phá vỡ khi U20 Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng khá may mắn của Yusaini (19).

Bàn thua đã khiến đội bóng trẻ đến từ đảo quốc Sư tử không giữ được sự tỉnh táo và hậu quả là họ chỉ còn thi đấu với 10 người 5 phút sau đó khi Nurhazwan (20) nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân.

Ưu thế về quân số đã giúp U20 Malaysia tạo được thế trận lấn lướt hơn và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 38. Người lập công cho ĐT U20 Malaysia là chân sút mang áo số 10 Saarani.

Sang hiệp hai, U20 Singapore buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và chỉ cắm duy nhất một mũi nhọn tại tuyến trên là  Wahid (15). Việc hàng công quá mỏng cộng thêm sự thiếu sắc sảo tại tuyến giữa đã khiến U20 Singapore không gây nhiều khó khăn đối với hàng thủ đội bạn.

Thậm chí, họ còn bị thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 60 khi không thể ngăn được Azizul (9) lập công cho đội bạn.

Phút thứ 75, U20 Malaysia cũng chỉ còn chơi với 10 người sau khi Kandasamy (7) nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên, U20 Singapore cũng không thể lật ngược được thế cờ và đành chấp nhận trắng tay trong trận đầu ra quân.

17h30, ĐT U20 Lào – ĐT U20 Myanmar: 0-4
Tại trận đấu còn lại của bảng A, mặc dù phải đối đầu với U20 Lào – một đội bóng vốn luôn rất mạnh tại các giải trẻ của khu vực – nhưng U20 Myanmar vẫn thể hiện sự tự tin và xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số đậm 4-0. Chiến thắng của U20 Myanmar có thể được xem là bất ngờ đầu tiên của giải, nhưng với những gì đã diễn ra trên sân Thành Long chiều nay, họ đã khiến các đối thủ khác phải dè chừng và nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Myanmar sẽ thực sự là một ẩn số khó giải nhất tại sân chơi này.

4 bàn thắng của ĐT U20 Myanmar được ghi do công của Kyaw Kyaw Khine (phút 12), Aung Kyaw Myo (phút 55), Myint Naing (phút 80) và Zin Myo Aung (phút 89). Thậm chí, nếu may mắn và chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm, U20 Myanmar còn giành được thắng lợi với tỷ số đậm hơn nhiều.

Xếp hạng bảng A

Đội

STTHBBTBBĐiểm
Myanmar1100403
Malaysia1100303
Singapore1001030
Lào1001040

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM