Khởi động chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ Giấc mơ sân cỏ – Football Dreams 2012

Chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ “Giấc mơ sân cỏ – Football Dreams 2012” đã chính thức được khởi động tại TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 5 và hứa hẹn sẽ có nhiều gương mặt tài năng sẽ được phát hiện.

Chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ “Giấc mơ sân cỏ – Football Dreams 2012” đã chính thức được khởi động tại TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 5 và hứa hẹn sẽ có nhiều gương mặt tài năng sẽ được phát hiện.

 

Qua 4 kỳ tổ chức từ 2008-2011 tại Việt Nam, bước sang tuổi lên 5, “Giấc mơ sân cỏ 2012” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được Vụ thể thao quần chúng (Tổng cục TDTT), Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất.

 

Chương trình này sẽ được hưởng ứng trên khắp các tỉnh, thành Việt Nam đến tháng 8/2012 với dự kiến sẽ có sự tham gia tuyển chọn của khoảng 60.000 thí sinh. Đối tượng tham dự năm nay cũng có một thay đổi nhỏ so với mọi năm là BTC sẽ chọn các cầu thủ lứa tuổi 13-14 (sinh năm1998 và 1999).

 

*Vòng 1: từ 20/5/2012 – 30/6/2012 tổ chức tuyển chọn vòng loại tại các địa phương trong cả nước.

 

*Vòng 2: từ 20/7/2012 – 29/7/2012. Vòng 2 này sẽ có mặt của các chuyên gia bóng đá đến từ Barcelona, trực tiếp tuyển chọn ra những em tài năng nhất để tham dự vòng chung kết khu vực Châu Á.

 

*Vòng chung kết khu vực Châu Á diễn ra vào các ngày 2,3,4 và 5/8/2012 tại TPHCM, với nhiều gương mặt xuất sắc lọt qua các vòng loại được tuyển chọn từ 3 quốc gia Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Các cầu thủ trẻ sẽ được huấn luyện và tuyển chọn từ các HLV, chuyên gia đến từ Học viện Aspire trong 4 ngày.

 

Cầu thủ Việt Nam Thái Sung (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội

trước một trận đấu ở Học viện Aspire –
Qatar. Ảnh: TUẤN THÁI


Đến với Học viện Aspire, ngoài việc được đào tạo về chuyên môn, các cầu thủ trẻ còn được học văn hóa, ngoại ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ả Rập) cũng như học thêm về các môn như y học thể thao, sinh học, kinh tế, tiếp thị, nghệ thuật giao tiếp truyền thông, quản lý thể thao…

 

Học viên được đào tạo chuyên môn tại Học viện Aspire – Qatar

Trong 3 năm theo học tại Học viện Aspire, các cầu thủ sẽ nhận được học bổng hàng tháng: Năm đầu tiên, nhận được 275 USD/tháng. Trong suốt năm thứ hai, khoản này được tăng lên 300 USD/tháng và năm thứ ba sẽ tăng lên 325 USD/tháng. Ngoài ra, gia đình cầu thủ còn nhận được sự hỗ trợ 5000 USD cho năm đầu tiên, 5500 USD cho năm thứ hai và 6000 USD năm thứ ba.

 

Chương trình “Giấc mơ sân cỏ” ngày càng tạo được sự thu hút, quan tâm của dư luận và khẳng định được sự uy tín của chương trình thông qua con số đăng ký tham dự mỗi năm một tăng cao của các cầu thủ trẻ trên khắp tỉnh, thành.

 

Thông tin về chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ “Giấc mơ sân cỏ – Football Dreams”:

 

“Giấc mơ sân cỏ” là một chương trình phi lợi nhuận do Học viện tài năng thể thao Aspire (Aspre Academy for Sport Excellence) – Qatar bắt đầu khởi xướng từ năm 2007 với sự tư vấn và hỗ trợ của các HLV bóng đá trẻ đến từ CLB lừng danh thế giới Barcelona (Tây Ban Nha). Mục tiêu của chương trình là hướng tới việc hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ tại Châu Phi, một số nước Nam Mỹ và Đông Nam Á, thông qua việc tổ chức các sân chơi bóng đá cho trẻ em tại các nước này để giúp các cầu thủ trẻ được chơi bóng cũng như mong muốn giúp các em phát huy tài năng, bộc lộ năng khiếu để có thể biến giấc mơ thành sự thật “trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”.

 

Năm 2012, “Giấc mơ sân cỏ” vẫn sẽ được tổ chức tại 15 quốc gia, trong đó khu vực Châu Á ngoài Việt Nam, Thái Lan, năm nay chương trình sẽ được triển khai tại Campuchia. Với mong muốn đem bóng đá chuyên nghiệp đến với các Quốc gia đang phát triển, Aspire dự kiến sẽ mở rộng chương trình này tại các Quốc gia trong khu vực Châu Á như Indonesia, Lào, Singapore trong năm 2013.

 

Tất cả các em lọt vào VCK khu vực Châu Á đều có cơ hội lên đường đến Học viện Aspire-Qatar trong 1 tháng và tham dự vòng chung kết thế giới “Giấc mơ sân cỏ 2012” cùng với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để tranh suất học bổng đào tạo 3 năm tại Học viện Aspire. Tại đây, các cầu thủ trẻ sẽ được huấn luyện bài bản với những chuyên gia bóng đá đến từ CLB Barcelona, trong một môi trường bóng đá hiện đại và chuyên nghiệp. Điển hình là cầu thủ Nguyễn Thái Sung (Đà Nẵng), cầu thủ đầu tiên của Việt Nam nhận được học bổng đào tạo 3 năm tại Aspire.

 

Một số cột mốc của chương trình tại Việt Nam:

– Năm 2008, chương trình được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

– Năm 2009, sau 3 vòng tuyển chọn, ba cầu thủ cùng của SHB Đà Nẵng là Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn và Nguyễn Thái Sung đã lên đường sang Qatar tham dự Vòng tuyển chọn thế giới tại Học viện Aspire vào tháng 2/2010. Và ở năm này, lần đầu tiên thí sinh của Việt Nam giành được suất học bổng đào tạo 3 năm tại Học viện Aspire đó là cầu thủ Nguyễn Thái Sung.

– Năm 2010, ba gương mặt được chọn sang Aspire để tham dự vòng tuyển chọn thế giới gồm: Lê Văn Chung, Cao Thanh Hòe (Đà Nẵng) và Nguyễn Việt Thắng (Long An).

– Năm 2011, 2 gương mặt xuất sắc nhất được chọn sang Aspire tham dự vòng chung kết thế giới gồm: Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Phong Hùng Duy.