Khởi công xây dựng SVĐ Pleiku: Emirates thu nhỏ !

Xây dựng trên nền sân cũ với tổng số vốn đầu tư 50 tỉ đồng, SVĐ Pleiku dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng ngay mùa giải năm sau. Đây được coi là bộ mặt của CLB bóng…

16/04/2008 00:00:00

Xây dựng trên nền sân cũ với tổng số vốn đầu tư 50 tỉ đồng, SVĐ Pleiku dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng ngay mùa giải năm sau. Đây được coi là bộ mặt của CLB bóng đá HAGL nói riêng và của thể thao tỉnh Gia Lai nói chung.

 

Sáng qua (15/4), tại khu xây dựng trên đường Lê Duẩn đã diễn ra lễ khởi công xây dựng một loạt các công trình của tập đoàn HAGL bao gồm: Bệnh viện HAGL, Khu căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại anh hùng Núp, cao ốc văn phòng công ty, 2 công trình thủy điện Daksrong, nhà máy luyện phôi thép và đặc biệt là SVĐ Pleiku.

Lễ khởi công xây dựng SVĐ Pleiku

 

Mặc dù CLB HAGL đã khẳng định được thương hiệu với những chức vô địch V-League và cũng đã từng gây tiếng vang khi tham dự các giải đấu quốc tế. Nhưng từ trước đến nay, CLB vẫn phải thi đấu trên SVĐ cũ của tỉnh Gia Lai không đủ tiêu chuẩn và thiếu nhiều tiện nghi cơ bản. Chính vì vậy, tập đoàn HAGL đã xin UBND Tỉnh được phép đầu tư xây dựng lại SVĐ Pleiku và biến SVĐ cũ trở thành SVĐ thuộc loại hiện đại ở Việt Nam sau khi xây xong.

 

Theo kế hoạch, SVĐ Pleiku cũ sẽ bị đập đi từng phần và xây mới hoàn toàn. Khán đài đầu tiên được xây mới là khán đài A với hệ thống tầng hầm và các phòng chức năng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Cũng trong thời gian tới, 1 phái đoàn của CLB sẽ sang Anh vào tháng 5 để tìm hiểu cách bố trí các trang thiết bị tại SVĐ Emirates để áp dụng luôn vào SVĐ Pleiku. SVĐ Pleiku mới sẽ có sức chứa 17.000 chỗ ngồi với các trang thiết bị hiện đại. Cả 4 khán đài đều có các mái che và đặc biệt là sẽ không có đường piste trong sân. Hệ thống mặt sân cũng được cải tạo hoàn toàn và cỏ sẽ là loại cỏ được sử dụng trên sân Mỹ Đình. Trên các khán đài sẽ xây dựng các cơ sở dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu liệm tương tự như các SVĐ quốc tế đã từng triển khai. Bên phía khán đài A, tầng hầm sẽ bao gồm các phòng chức năng, phòng họp, phòng massage cho VĐV. Đặc biệt, sẽ có một số phòng VIP với các trang thiết bị tối tân vào bậc nhất. SVĐ khi đưa vào sử dụng cũng được cung cấp hệ thống wifi cho các phóng viên trực tiếp tác nghiệp ngay tại sân.

Mô hình SVĐ Pleiku – Ảnh: Phan Tùng

 

Theo lời chủ tịch CLB HAGL, Đoàn Nguyên Đức, sân Pleiku sẽ là nguyên mẫu thu nhỏ của sân Emirates với những thay đổi sao cho phù hợp hơn với địa phương Gia Lai. Dự kiến, thời gian hoàn thành công trình là 18 tháng và CLB HAGL có thể sử dụng ngay SVĐ Pleiku mới khi mùa giải V-League 2009 bắt đầu. Cũng theo nguồn tin từ phía đại diện đội bóng, ngay trong thời gian SVĐ được xây dựng, CLB cũng sẽ nhờ các đối tác tìm kiếm một đội bóng tầm cỡ sang thi đấu giao hữu trong ngày khánh thành SVĐ mới. Nếu điều này thành hiện thực, chắc chắn, đội bóng phố Núi sẽ lại tạo được một sự kiện thể thao tầm vóc, gây tiếng vang lớn đối với BĐVN.

Nguồn: baobongda.com.vn