Khép lại VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2009: Những gương mặt trẻ nổi bật

Với mục đích làm “bàn đạp” cho những cầu thủ trẻ tiềm năng thể hiện, VCK U21 QG đã khép lại mà không giới thiệu được nhiều gương mặt như kỳ vọng.

Tuy nhiên, vẫn có những cầu thủ trẻ khẳng định được khả năng chuyên môn bằng những màn trình diễn khá ấn tượng. Những cái tên như Nguyên Sa, Đình Đồng, Quốc Anh được giới chuyên môn nhắc đến nhiều nhất.

1. Phạm Nguyên Sa. Nhiều người đã tiếc cho tiền vệ của U21 SHB.ĐN khi không lọt vào mắt xanh của HLV Calisto trong đợt tập trung U23 QG vừa qua. VCK U21 QG là cơ hội để một lần nữa Nguyên Sa khẳng định khả năng trước giới chuyên môn. Lối chơi đĩnh đạc xứng chất của một thủ lĩnh, tiền vệ trung tâm đội trưởng của U21 SHB.ĐN đã đóng góp lớn trong chiến công vô địch của đội nhà trong vai trò thủ lĩnh ở khu trung tuyến. Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất VCK là “giấy chứng nhận” đảm bảo nhất cho khả năng của tiền vệ trẻ này.

Image

Nguyên Sa (bên trái) chơi nổi bật tại VCK U21 năm nay – Ảnh: Minh Tuấn


2. Nguyễn Quang Tình.
Từng nổi lên với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở VCK U18 QG 2008, nhưng những chấn thương đã khiến cho Quang Tình rơi vào “thinh lặng” trong thời gian dài. Được U21 T&T HN mượn để đá VCK, cầu thủ xứ Nghệ đã không phụ lòng đội bóng Thủ đô trong vai trò một “nhà kiến thiết” ở khu vực giữa sân. Trong những bàn thắng của U21 T&T HN gần như đều có dấu ấn của Quang Tình.

3. Trần Đình Đồng. Khẳng định được khả năng trong màu áo SLNA, Đình Đồng tiếp tục chứng tỏ được khả năng trong thành công của U21 SHB.ĐN. Trung vệ này đã cho thấy, anh là lá chắn đáng tin cậy trước khu vực cầu môn của Xuân Nam bằng khả năng phán đoán, bọc lót khá tốt. HLV Phan Thanh Hùng đánh giá, Đình Đồng là một trung vệ có bản lĩnh lại đa năng khi có thể đảm nhiệm cả vị trí hậu vệ cánh.

4. Trần Quốc Anh. Mặc dù U21 Tiền Giang không thể vượt qua vòng loại, nhưng Quốc Anh cũng đã để lại dấu ấn về mặt chuyên môn qua 3 trận vòng bảng. Thể hình, thể lực khá tốt, Quốc Anh còn thể hiện được vai trò của một “thủ lĩnh” ở hàng thủ Tiền Giang khi “thoát” được cái bóng của Long Giang. Được gọi vào U21 báo Thanh niên để tham dự giải Quốc tế là cơ hội để Quốc Anh khẳng định thêm năng lực.

Ngoài ra, những cái tên như trung vệ Trọng Phú (U21 B.BD), thủ môn Xuân Nam (U21 SHB.ĐN) cũng đã gây được ấn tượng.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA