Khát vọng hoa Anh Đào

“Một trận đấu đáng xem” – phần lớn báo chí Nhật Bản và Australia đều giật tít như vậy. Theo họ, đây không chỉ là cuộc đọ sức của một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, mà còn là trận đấu mà cả Nhật Bản lẫn Australia đều không muốn thua.

“Một trận đấu đáng xem” – phần lớn báo chí Nhật Bản và Australia đều giật tít như vậy. Theo họ, đây không chỉ là cuộc đọ sức của một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, mà còn là trận đấu mà cả Nhật Bản lẫn Australia đều không muốn thua.

Tình thế ở bảng A hiện đang cực kỳ căng thẳng. Sự ganh đua giữa các đội ngày càng trở nên nóng bỏng. Australia đang tạm xếp Nhất với 9 điểm, tiếp đó là Nhật Bản 7 điểm. Cuộc chơi ở bảng này sẽ cho phép 2 đội dẫn đầu giành vé trực tiếp đến Nam Phi. Thế nhưng, nếu phân tích kỹ, người “sốt ruột” nhiều hơn chính là đổi chủ sân Yokohama.

HLV Takeshi Okada cho rằng, nếu thất bại trong trận đấu này, Nhật Bản sẽ không còn làm chủ được tình hình trước sự bám đuổi của các đội xếp dưới. Thế nên, để an toàn họ cần phải vượt qua Australia bằng mọi giá. Ủng hộ phát ngôn của ông thầy, ngôi sao đang khoác áo Celtic, S.Nakamura bồi thêm, Nhật Bản sẽ làm hết sức, kể cả đánh đổi bộ mặt quyến rũ thường thấy, miễn sao giành được kết quả như ý. Tóm lại, Đội quân Samurai đặt quyết tâm rất cao ở cuộc đọ sức này. Với họ, cái đích 3 điểm đã trở thành mệnh lệnh, không lựa chọn thứ hai.

 

Bên phần sân đối diện, thầy trò HLV Pim Verbeek cũng muốn kết thúc cuộc chơi một cách sớm nhất, để có thể tập trung vào các mục tiêu khác. Họ đã gọi về những cầu thủ tốt nhất cho cuộc hành quân đến Yokohama.

Trong cuộc chơi cân sức – cân tài như thế này, thật không dễ để ai đó đưa ra nhận định cuối cùng về kết quả. Tuy nhiên, với điểm tựa sân nhà, khát khao giành chiến thắng và một chút lợi thế về lịch sử đối đầu (nhiều hơn Australia 1 trận thắng), Nhật Bản nhiều khả năng sẽ toại nguyện.

THÔNG TIN XUNG QUANH

Nhật Bản không có thủ môn Kawaguchi do chấn thương. Tiền đạo Tatsuya Tanaka chưa chắc đã ra sân vì lý do tương tự.

Australia mất Brett Emerton, Scott Chipperfield (chấn thương). Khả năng thi đấu của Viduka còn bỏ ngỏ.

Thủ thành CLB Adelaide Eugene Galekovic (Australia) được gọi thay thế đồng nghiệp Federici (chấn thương) vào phút chót.

Nhật Bản thắng 3, hòa 1, bại 1 trong 5 trận gần nhất. Con số tương tự bên phía Australia là 4, 1, 0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nhật Bản: Ryota Tsuzuki, Yuji Nakazawa, Tulio Tanaka (Urawa), Komano, Uchida, S.Nakamura, Endo, Inamoto, Daisuke Matsui, Hasebe, Keiji Tamada.

Australia: Danny Vukovic, Craig Moore, Shannon Cole, Scott Jamieson, Bresciano, Lucas Neil, Vicente Grella, Tim Cahill, Jason Culina, Kewell, John Aloisi.

Dự đoán: 3-2


Nguồn: Bao Bong da