Khánh thành khu Nhà chuyên gia và dàn đèn sân cỏ tự nhiên số 2

Sáng nay (27/4), tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, Lãnh đạo LĐBĐVN, Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và đại diện nhà thầu đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa khu Nhà chuyên gia và dàn đèn chiếu sáng sân bóng số 2 vào hoạt động.   

27/04/2016 15:36:53

Tới dự buổi lễ, về phía lãnh đạo LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN cùng ban Tổng thư ký và đại diện một số phòng ban chức năng. Về phía Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có ông Trương Hải Tùng – Giám đốc và bà Vũ Thị Thu Hương – Phó giám đốc. Ngoài ra, buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban biên tập báo Bóng đá, Lãnh đạo Công ty VPF, đại diện phòng Thể thao Trung ương 1 và đơn vị nhà thầu dự án.

Ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện các hạng mục. Ảnh VFF

Thay mặt Ban giám đốc Trung tâm, ông Trương Hải Tùng – Giám đốc đã báo cáo quá trình xây dựng Nhà chuyên gia và giàn đèn sân bóng số 2. Theo đó, hạng mục khu nhà chuyên gia được khởi công xây dựng ngày 23/10/2015 (tiến độ 150 ngày) với mục đích sử dụng hiệu quả quỹ đất và nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước, đây sẽ là chỗ ăn, ở của các chuyên gia bóng đá làm việc tại LĐBĐVN. Với tổng diện tích gần 400m2, công trình khu nhà chuyên gia được kỳ vọng sẽ là nơi ăn ở cho các chuyên gia bóng đá làm việc tại LĐBĐVN.

Hạng mục dàn đèn chiếu sáng sân cỏ tự nhiên số 2, khởi công ngày 25/12/2015 (tiến độ 120 ngày), được đầu tư với mục đích đảm bảo hệ thống chiếu sáng cho các sân tập, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc thi đấu buổi tối. Hệ thống giàn đèn gồm 6 trụ, mỗi trụ 12 bóng, đảm bảo công suất chiếu sáng cả hệ thống đạt chuẩn lên đến 500 lux.

Có thể nói, công trình hoàn thiện là kết quả của sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo LĐBĐVN cũng như sự nỗ lực của tập thể nhân viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị nhà thầu.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh VFF

Thay mặt Thường trực LĐBĐVN, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn và chúc mừng Ban giám đốc Trung tâm Đào tào bóng đá trẻ Việt Nam, các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đây là một trong những hạng mục công trình cuối cùng được nhà nước đầu tư theo dự án bắt đầu khởi công từ 2005. Sau hạng mục nhà chuyên gia và dàn đèn sân cỏ tự nhiên số 2, LĐBĐVN đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt công tác tập luyện, huấn luyện của các ĐTQG. Đây cũng là một trong những hạng mục được sự quan tâm của nhà nước, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và các cơ quan chức năng. Chúng ta cần có nhận thức đúng đắn, bảo đảm duy trì khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, chất lượng các công trình vào các nhiệm vụ mà LĐBĐVN giao cho Trung tâm. Chúc mừng LĐBĐVN và Trung tâm có thêm cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên gia, giúp bóng đá Việt Nam có cơ hội phát triển tốt hơn”.

Lãnh đạo LĐBĐVN và Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam cắt băng khánh thành khu nhà chuyên gia. Ảnh M.T