Khai mạc VCK U21 QG – Cúp báo Thanh Niên 2009

Ngày hội ngộ đã đến, mục tiêu của 8 anh tài góp mặt ở VCK là chiếc Cúp Vô địch của giải trẻ được đánh giá có chất lượng nhất trong hệ thống các giải trẻ đấu của BĐVN.

Ngày hội ngộ đã đến, mục tiêu của 8 anh tài góp mặt ở VCK là chiếc Cúp Vô địch của giải trẻ được đánh giá có chất lượng nhất trong hệ thống các giải trẻ đấu của BĐVN.

SLNA, M.NĐ là những gương mặt quen thuộc ở các VCK U21 trước. Song, dẫu được tổ chức vòng loại trên sân nhà nhưng cả hai đều đã bất ngờ bị loại. Việc vắng mặt của 2 trung tâm đào tạo này là điều đáng tiếc, bởi nguồn lực trẻ được thẩm định là có chất lượng hàng đầu của BĐVN. Bi đát hơn là Đồng Nai. Với một dàn cầu thủ đồng đều và có thể làm nên chuyện lớn ở VCK này, nhưng một phút nông nổi khi “dấn thân” vào cuộc ẩu đả trên sân với ĐT.LA đã khiến cho Đồng Nai phải trả giá đắt bằng án phạt loại khỏi giải của BTC.

Tiếc cho Đồng Nai, SLNA, M.NĐ khi họ không thể góp mặt ở sân chơi dù được đánh giá rất cao. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là phủ nhận nỗ lực của T&T HN hay Than QN. Nẫng tay trên chiếc vé duy nhất của bảng đấu trong bối cảnh “đem chuông đi đấm xứ người” ở Nghệ An, Nam Định đã cho thấy, bản lĩnh và đặc biệt là chất lượng đội hình của 2 trung tâm đào tạo này. Thậm chí, Than QN còn thắng M.NĐ đến 3 bàn không gỡ.

Image

SHB.ĐN được đánh giá cao nhất ở VCK năm nay

Nhìn một cách tổng quát, dù là tân binh hay cựu binh thì tương quan lực lượng giữa các đội ở VCK năm nay không có chênh lệch quá lớn. Nhiều đội có sự hiện diện của nhiều cầu thủ ở đấu trường V.League hoặc hạng Nhất. Có thể kể đến những gương mặt quen thuộc như Nguyên Sa, Văn Mẹo, Đình Đồng, Duy Lam, Công Thảo, Văn Luân, Xuân Nam, Thành Trung (SHB.ĐN); Đức Tài, Công Huy (B.BD); Kim Long, Ngọc Tùng (TP.HCM), Tấn Đạt, Xuân Bình, Đình Hiệp, Ngọc Điểu (K.KH); Nhật Tân, Phúc Hiệp, Văn Mộc, Ngọc Huy (Tiền Giang); Đức Anh, Văn Sơn, Văn Quân, Văn Hoàn, Quang Tình (T&T HN)…

Không có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như những đối thủ trên, nhưng Than QN và HAGL lại có những điểm mạnh khác. Ở hai đội bóng này có sự gắn kết, nhuần nhuyễn và tính kỷ luật của một tập thể với nhiều cầu thủ đã đồng hành trong một thời gian dài. Lực lượng của Than QN gần như là những cầu thủ đã từng sát cánh cùng nhau từ giải U17 QG – Cúp báo Bóng đá 2007. Lực lượng nòng cốt của HAGL cũng là đoàn quân từng tạo nên chiến tích bất bại từ vòng loại đến VCK U19 QG hồi tháng Ba vừa rồi.

Ngoài tân binh T&T HN, Than QN mới lần thứ hai góp mặt còn B.BD xung trận với tư thế của chủ nhà thì 5 đội còn lại đều đã ít nhiều ghi lại dấu ấn tại các VCK trước đó. K.KH, Tiền Giang, SHB.ĐN đã từng nâng cao chiếc Cúp Vô địch. SHB.ĐN là ĐKVĐ và cũng là đội giàu truyền thống nhất khi từng có 2 chức Vô địch trong 5 lần lọt vào trận chung kết. Còn HAGL và TP.HCM lần lượt giành ngôi vị Á quân ở các năm 2006 và 2008.

Việc nhiều đối thủ giàu truyền thống có mặt sẽ là niềm hy vọng, VCK sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt và gay cấn. Với tư cách là ĐKVĐ cùng với dàn cầu thủ chất lượng, SHB.ĐN được đánh giá cao nhất ở VCK lần này.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá