Khai mạc VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần I – 2023

Chiều 11/3 trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần I – 2023.

(Từ trái sang) Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đơn vị đăng cai; ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF; PGS-TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ GD-ĐT; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch C.ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến; cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương

Lễ khai mạc vinh dự đón tiếp các vị khách quý: Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Bộ GD-ĐT; ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Lâm Tùng, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; PGS-TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM; tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đơn vị đăng cai; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính; đại diện các nhà tài trợ đồng hành: Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn – Saigontourist Group, FPT Play, Công ty CP thể thao Động lực, Công ty TNHH Bảo Uyên Sports (nhãn hiệu Bulbal), Nhà máy nước khoáng Thạch Bích…

12 đội bóng tham dự vòng chung kết (VCK) gồm: ĐH Huế, ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Tây nguyên, ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Tôn Đức Thắng; cùng gần 7.000 khán giả có mặt trên sân và người hâm mộ theo dõi trực tiếp qua các kênh FPT Play, SCTV15, HTV Thể thao, truyền hình Báo Thanh Niên được chứng kiến lễ khai mạc đầy sôi động.

Sau màn làm nóng của đội nhảy cổ động là phần trình diễn ca khúc Mùa xuân bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam do ca nhạc sĩ Cáp Anh Tài song ca cùng ca sĩ Anh Kiệt. Cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương cũng dự khán, động viên các cầu thủ sinh viên. Tấm gương của thủ quân đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Minh Phương, người từng trưởng thành từ phong trào bóng đá sinh viên, là động lực cho các cầu thủ tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam phấn đấu.

Anh Nguyễn Minh Triết (phải), Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tặng kỷ niệm chương cho đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn tại lễ khai mạc VCK

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, gửi lời chào đến các sinh viên Việt Nam và các sinh viên du học nước ngoài đang theo dõi trực tiếp lễ khai mạc trên FPT Play, SCTV15, HTV Thể thao và trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. “Chúc 12 đội bóng xuất sắc vào VCK thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đúng với tôn chỉ của giải: Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.

Chia sẻ thêm ở lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: “Hôm nay chúng tôi rất cảm xúc khi được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo các trường ĐH đánh giá rất cao về giải đấu này. Chúng tôi cảm thấy 12 đội bóng giành quyền vào VCK mang theo tinh thần chơi thể thao cao thượng. Tôi tin rằng các trận đấu ở VCK sẽ diễn ra đúng như kỳ vọng của chúng ta là được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao của bóng đá sinh viên”.

Ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

 

Ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vị trí vàng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Cà phê Măng Đen, nhà tài trợ chính của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, chúc các hội cổ động viên (CĐV) giành giải thưởng cổ vũ đẹp với phần thưởng 100 triệu đồng. “Chúng tôi treo thưởng thêm 100 triệu đồng dành cho các hội CĐV cổ vũ đẹp, cổ vũ nhiệt tình để khuyến khích các bạn tổ chức các phong trào cổ vũ hết sức chuyên nghiệp và lành mạnh, đẹp mắt. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ là động lực để các bạn hướng tới và sẽ có hội CĐV xứng đáng được nhận. Café de Măng Đen cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn khi gắn bó với giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam trong 5 năm. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ còn đi với giải dài hơn, trường kỳ hơn vì đây là giải đấu mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin, hứng khởi và đây là đóng góp xã hội thực sự cho các bạn trẻ. Chúng tôi mong muốn phát triển, song hành lâu dài cùng với Báo Thanh Niên và giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam”, ông Trần Văn Quỳnh bày tỏ.

Ngay sau lễ khai mạc ấn tượng đã diễn ra lượt trận đầu tiên bảng A. Đội ĐH Tôn Đức Thắng gây ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước ĐH Tây nguyên trong khi ĐH Văn Lang cũng xuất sắc vượt qua ĐH Thủy lợi với tỷ số 2-1.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1, năm 2023 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Báo Thanh Niên phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức với sự tài trợ, đồng hành của: Công ty CP Tập đoàn cà phê Măng Đen – nhà tài trợ chính; các đơn vị đồng hành: Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn – Saigontourist Group, FPT Play, Công ty CP thể thao Động lực, Công ty TNHH Bảo Uyên Sports (nhãn hiệu Bulbal), Hyundai Thành Công Việt Nam…

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA