Khai mạc lớp tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020

Chiều nay (26/2), lớp tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp 2020 đã chính thức khai mạc tại trụ sở LĐBĐVN.

26/02/2020 15:39:36

Tới dự, về phía lãnh đạo LĐBĐVN có ông Lê Hoài Anh- Tổng thư ký, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn; ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng thư ký; về phía Ban trọng tài có ông Đặng Thanh Hạ- Ủy viên Ban trọng tài, Giảng viên lớp tập huấn. Buổi lễ cũng có sự tham dự của ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam- đơn vị phối hợp tổ chức lớp tập huấn; các thành viên Ban tổ chức lớp tập huấn, lãnh đạo các phòng chức năng LĐBĐVN và đông đủ các học viên là giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, các trọng tài và các trợ lý trọng tài sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 26/2 đến ngày 1/3/2020 với nội dung tập trung vào việc thảo luận, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại của mùa giải trước và phố biến, cập nhật Luật thi đấu cũng như tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực đối với các giám sát, trọng tài nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong công tác tổ chức các trận đấu tại mùa giải 2020 sắp tới. Tại tập huấn này, các giám sát, trọng tài cũng sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Trong lời phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đề nghị các thành viên tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung của chương trình; thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng BTC lớp tập huấn làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tối đa hiệu quả trong xử lý công việc thực tế tại mùa giải tới.

Về cơ bản, chương trình tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp không có nhiều khác biệt so với chương trình tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp đã được tổ chức hồi tháng 2 vừa qua. Cụ thể, trong thời gian tập huấn, các giám sát, trọng tài sẽ được học tập, thảo luận, rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài mùa giải 2019 và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật thi đấu 2019/2020.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ngày mai, tất cả các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ phải tham dự bài sát hạch kiểm tra thể lực theo quy định của FIFA. Khối lượng và nội dung kiểm tra cũng tương tự như các trọng tài, trợ lý trọng tài tại giải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu dành cho các nữ trọng tài sẽ được điều chỉnh ở mức thấp hơn. Chỉ có các trọng tài, trợ lý trọng tài đạt tiêu chuẩn mới được tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Giảng viên trọng tài quốc gia Đặng Thanh Hạ cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu 2019/2020 cho các Giám sát, Trọng tài tham dự tập huấn.