Khai mạc khóa học trọng tài hàng đầu Liên đoàn thành viên FIFA 2015

Sáng nay (26/11), lễ khai mạc khóa học trọng tài hàng đầu Liên đoàn thành viên FIFA 2015 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

26/11/2015 16:34:14

Đến dự có ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN – Trưởng ban tổ chức lớp học, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban Trọng tài LĐBĐVN. Khóa học trọng tài hàng đầu Liên đoàn thành viên FIFA 2015 sẽ do 3 giảng viên FIFA trực tiếp giảng dạy, gồm ông Toshio Utsumi (Nhật Bản) – giảng viên thể lực FIFA, 2 giảng viên kỹ thuật FIFA ông Subkhiddin Mohd Salleh và ông Mohamad Rodzali Yacob (Malaysia). Các ông Đặng Thanh Hạ, Phạm Chu Thiện và Lương Thế Tài tham dự lớp học với vai trò giảng viên trọng tài Việt Nam. Đặc biệt, thành phần không thể thiếu của khóa học là 33 học viên là các trọng tài Việt Nam, trong đó có 8 trọng tài FIFA gồm Nguyễn Hiền Triết, Trần Thanh Liêm, Hoàng Anh Tuấn, Phùng Đình Dũng và 4 trọng tài nữ đang làm nhiệm vụ tại giải nữ vô địch Quốc gia gồm trọng tài Mai Hoàng Trang, Bùi Thị Thu Trang và 2 trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng, Kiều Thị Thúy. 

Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức khóa học nâng cao nghiệp vụ cho các trọng tài Việt Nam

Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa học: “Với vai trò là liên đoàn thành viên, hàng năm LĐBĐVN luôn nhận được sự hỗ trợ của FIFA trong đó có các khóa đào tạo huấn luyện viên và trọng tài. LĐBĐVN luôn xác định tầm quan trọng của việc đào tạo và trau dồi nghiệp vụ đội ngũ trọng tài Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao trình độ và giúp các trọng tài có cơ hội khẳng định năng lực của mình, khóa học nằm trong kế hoạch hợp tác đào tạo giữa FIFA và LĐBĐVN. LĐBĐVN gửi lời cảm ơn FIFA đã thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo tại Việt Nam. Hy vọng rằng, các trọng tài tham dự khóa học sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho mình, áp dụng được vào thực tế công việc, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam”.

Giảng viên kỹ thuật FIFA Subkhiddin Mohd Salleh sẽ cùng 2 đồng nghiệp trực tiếp giảng dạy tại khóa học

Trực tiếp giảng dạy khóa học trọng tài hàng đầu Liên đoàn thành viên FIFA 2015, ông Subkhiddin Mohd Salleh – giảng viên kỹ thuật FIFA bày tỏ niềm vui khi có mặt tại Hà Nội: “Trong hai năm 2014 và 2015, FIFA và AFC đã tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá tầm cỡ thế giới như World Cup bóng đá nam 2014 ở Brazil , World cup bóng đá nữ 2015 ở Canada. Những trọng tài được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại những sự kiện này đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm điều hành trận đấu ở level cao. Ở khu vực châu Á, những trận đấu ở AFC Champions League cũng luôn do những trọng tài có năng lực trình độ cao điều hành. Do vậy, FIFA muốn tổ chức những khóa học trọng tài như thế này để cập nhật những kiến thức và tiêu chuẩn chung mới nhất của FIFA đến cho các trọng tài của các Liên đoàn thành viên. Cảm ơn FIFA và VFF đã mời tôi tham gia giảng dạy tại khóa trọng tài hàng đầu FIFA năm 2015 được tổ chức tại Việt Nam. Với những kinh nghiệm cá nhân, tôi hi vọng sẽ đem đến cho các bạn những kiến thức bổ ích và rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia lớp học của các học viên để khóa học thành công tốt đẹp”. 

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cảm ơn FIFA và VFF đã tổ chức khóa học cho các trọng tài Việt Nam

Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cảm ơn FIFA và LĐBĐVN trong việc tổ chức khóa học: “Các trọng tài bóng đá Việt Nam rất may mắn khi được tham dự khóa học trọng tài do FIFA phối hợp với LĐBĐVN tổ chức. Thay mặt các trọng tài, tôi xin cảm ơn FIFA và LĐBĐVN đã tạo điều kiện để các trọng tài có điều kiện học tập, nâng cao nghiệp vụ trọng tài, đáp ứng thực tế công việc và cơ hội thể hiện năng lực ở cấp độ FIFA. Tôi hi vọng rằng, trong thời gian học tập tuy ngắn nhưng các học viên sẽ phát huy tinh thần chuyên nghiệp, nghiêm túc và cầu thị để khóa học thành công tốt đẹp”.

Theo kế hoạch, khóa học trọng tài hàng đầu Liên đoàn thành viên FIFA 2015 diễn ra từ ngày 26/11 đến 30/11 tại Hà Nội. Trong buổi chiều nay, các học viên sẽ bước vào nội dung kiểm tra thể lực tại sân vận động Hàng Đẫy. Từ ngày mai (27/11), khóa học trọng tài sẽ bắt đầu với phần lý thuyết vào buổi sáng và thực hành vào buổi chiều tại sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Kết thúc khóa học, những học viên đạt điều kiện từ phần thi lý thuyết và thực hành sẽ được cấp chứng chỉ của FIFA.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh và các giảng viên FIFA chụp ảnh cùng các thành viên khóa học 

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA HỌC TRỌNG TÀI HÀNG ĐẦU LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN FIFA 2015

STT

HỌ TÊN

Chức danh

1

Nguyễn Trung Kiên (B)

Trọng tài

2

Trương Hồng Vũ

Trọng tài

3

Hoàng Ngọc Hà

Trọng tài

4

Nguyễn Phương Nam

Trọng tài

5

Nguyễn Ngọc Châu

Trọng tài

6

Ngô Duy Lân

Trọng tài

7

Trần Đình Thịnh

Trọng tài

8

Trần Văn Lập

Trọng tài

9

Ngô Mạnh Cường

Trọng tài

10

Nguyễn Hiền Triết

Trọng tài

11

Nguyễn Thành Trung

Trợ lý trọng tài

12

Lê Xuân Vũ

Trợ lý trọng tài

13

Nguyễn Chí Trường

Trợ lý trọng tài

14

Trương Đức Chiến

Trợ lý trọng tài

15

Trần Thanh Liêm

Trợ lý trọng tài

16

Nguyễn Trung Kiên (A)

Trọng tài

17

Trần Văn Trọng

Trọng tài

18

Hoàng Anh Tuấn

Trọng tài

19

Phạm Phú Hưng

Trọng tài

20

Lê Bá Hoài

Trọng tài

21

Phùng Đình Dũng

Trọng tài

22

Nguyễn Viết Duẩn

Trọng tài

23

Vũ Nguyên Vũ

Trọng tài

24

Nguyễn Lê Nguyên Thành

Trợ lý trọng tài

25

Hà Anh Chiến

Trọng tài

26

Lê Khắc Thành

Trọng tài

27

Mai Hoàng Trang

Trọng tài

28

Bùi Thị Thu Trang

Trọng tài

29

Hà Thị Phượng

Trợ lý trọng tài

30

Kiều Thị Thúy

Trợ lý trọng tài

31

Cao Thanh Tú

Trợ lý trọng tài

32

Dương Ngọc Tân

Trợ lý trọng tài

33

Trần Duy Khánh

Trợ lý trọng tài