Khai giảng lớp sơ cấp trọng tài và trợ lý trọng tài 2006 khu vực phía Bắc

Sáng nay, lớp sơ cấp trọng tài và trợ lý trọng tài 2006 khu vực phía Bắc do LĐBĐVN đứng ra tổ chức đã chính thức khai giảng tại trường đại học TDTT TW1 (Từ Sơn).

19/05/2006 00:00:00
Sáng nay, lớp sơ cấp trọng tài và trợ lý trọng tài 2006 khu vực phía Bắc do LĐBĐVN đứng ra tổ chức đã chính thức khai giảng tại trường đại học TDTT TW1 (Từ Sơn).

Khóa học quy tụ 160 học viên là cán bộ TDTT, giảng viên giáo dục thể chất các trường ĐH, CĐ hoặc là cán bộ đến từ các Sở TDTT trong cả nước. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và bây giờ mới chập chững những bước đi đầu tiên của nghiệp cầm còi. Khóa học được tổ chức từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2006 dưới sự giảng dạy trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cùng các Ủy viên Bùi Như Đức, Đoàn Phú Tấn và Phạm Chu Thiện.

Quang cảnh lớp học – Ảnh: NĐ

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: STrọng tài là nhân tố quan trọng hàng đầu tại mỗi giải đấu. Chất lượng của công tác trọng tài không chỉ đảm bảo cho những thành công chung mà còn góp phần tích cực vào việc giáo dục đạo đức thể thao cho các cầu thủ, đồng thời khích lệ các cầu thủ thi đấu cống hiến trung thực và hết mình. Chính vì vậy, làm trọng tài phải có cái tâm và cái đức, phải yêu nghề và không ngừng tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp. Khóa học sơ cấp này mới chỉ thể hiện những bước đi đầu tiên trên con đường làm Trọng tài của các bạn. Sẽ còn rất nhiều khó khăn thử thách cần vượt qua, tuy nhiên tôi hy vọng trong tương lai, các bạn sẽ trở thành một đội ngũ trọng tài mới giỏi chuyên môn và giàu bản lĩnh trên sân cỏ⬝.

Phó GS, TS Trần Đức Dũng – Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TW1 cũng  thẳng thắn nhận xét: SNghề trọng tài luôn phải chịu rất nhiều sức ép và để trở thành một trọng tài giỏi không hề là một vấn đề đơn giản. Tôi hy vọng các bạn kiên trì với con đường đã chọn, chịu khó học tập và rèn luyện để sau này xứng đáng trở thành những người cầm cân nảy mực cho mỗi trận đấu.⬝.

Trọng tài Võ Minh Trí và các Trợ lý thuyết giảng về chức năng của các trọng tài tại mỗi trận đấu

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã tiếp thu những kiến thức đầu tiên về chức năng, nhiệm vụ của Trọng tài và Trợ lý trọng tài tại mỗi trận đấu trước khi ra sân kiến tập các thức điều hành trận đấu của một tổ trọng tài, từ cách thức hội ý, khởi động trước trận đấu cho đến cách thức di chuyển và các ký hiệu trọng tài, trợ lý trọng tài trong suốt thời gian 2 đội bóng (sinh viên trường ĐH TDTT TW1) thi đấu trên sân.

Có thể nói rằng bài học này đã mang lại hiệu quả rất cao bởi tổ trọng tài điều hành đều là những gương mặt rất có kinh nghiệm trong làng bóng Việt Nam, trong đó có 2 trọng tài đẳng cấp FIFA là Võ Minh Trí và Kiều Thị Thúy. Dưới sự bình luận, chỉ dạy tỉ mỉ của giảng viên Bùi Như Đức, các học viên đã gặt hái được những kiến thức rất hữu ích ngay trong buổi học đầu tiên.

Các học viên trực tiếp chứng kiến Trọng tài Võ Minh Trí cùng các Trợ lý điều hành một trận giao hữu giữa 2 đội bóng SV trường ĐH TDTT TW1

Trong thời gian còn lại của khóa học, các học viên sẽ tiếp tục được truyền dạy những kiến thức cơ bản về luật bóng đá kèm theo các bài thực tập ngoài sân đế áp dụng những kiến thức đã học vào các tình huống cụ thể trong mỗi trận đấu.

Được biết, trước khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ phải hoàn tất các bài kiểm tra cả về lý thuyết lẫn thực hành. Các học viên đạt tiêu chuẩn sẽ được nhận giấy chứng chỉ đã theo học khóa đào tạo sơ cấp và bước đầu sẽ được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm tại các giải bóng đá phong trào.

Trước đó, lớp sơ cấp trọng tài và trợ lý trọng tài 2006 khu vực phía Nam đã được tổ chức tại trường ĐH TDTT TW II từ ngày 02/5 đến ngày 09/5/2006 với sự tham dự của 172 học viên.

VFF