Khai giảng lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam – nữ QG năm 2013

Sau 2 năm chuẩn bị, sáng nay (24/9), LĐBĐVN và Ban chỉ đạo các lớp dự tuyển bóng đá trẻ Quốc gia 2013 – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã chính thức tổ chức khai giảng lớp Dự tuyển bóng đá trẻ Nam, Nữ Quốc gia tại LĐBĐVN.

 

24/09/2013 11:36:26

Tới dự lễ khai giảng có ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ VH-TT-DL, ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV QG. Về phía Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có ông Phạm Quang – Giám đốc Trung tâm, ông Nguyễn Văn Chương và bà Vũ Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm cùng lãnh đạo các CLB bóng đá có VĐV được tuyển chọn…

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại lễ khai giảng lớp dự tuyển bóng đá trẻ QG

Đào tạo bóng đá trẻ luôn luôn là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động bóng đá dù cấp địa phương hay quốc gia. Hiện, công tác phát triển bóng đá trẻ của LĐBĐVN được thực hiện ở 2 lĩnh vực:

1/ Tổ chức các giải bóng đá trẻ quốc gia theo các độ tuổi hằng năm;

2/ Xây dựng các đội tuyển trẻ Quốc gia để tham gia các giải đấu quốc tế. 

Có thể nói, khóa đào tạo lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam, nữ QG đánh dấu bước đi mới của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho là vừa tổ chức, tập huấn các đội tuyển QG tham dự giải đồng thời xây dựng công tác đào tạo bóng đá trẻ đảm bảo vững chắc sự phát triển bóng đá Việt Nam và kế hoạch này đã được Nhà nước chấp thuận, cáp kinh phí cho hoạt động từ năm 2013.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, VFF và Trung tâm bóng đá trẻ chụp hình lưu niệm với các vận động viên tại lễ khai giảng

Ngoài ra, lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam, nữ QG năm 2013, với lứa tuổi 19 của nữ và 16 của nam, chính là một phần kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV nòng cốt cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ Quốc gia cho Asiad 2019 khi Việt Nam là nước chủ nhà của sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Quang – Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam cho biết: “Hai đội dự tuyển trẻ nam – nữ sẽ được tập trung dài hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các vận động viên được tuyển chọn sẽ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện tốt nhất trong quá trình tập luyện, ăn ở và học tập. Trong quá trình đào tạo, BHL sẽ có kế hoạch thi đấu trong và ngoài nước giúp các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn”.

Quá trình đào tạo các đội dự tuyển trẻ QG sẽ không tách rời khỏi hoạt động đào tạo và sử dụng lực lượng vận động viên trẻ tại địa phương hoặc CLB có vận động viên tuyển chọn. Các vận động viên trẻ sẽ có giai đoạn được phép trở về CLB, địa phương tham gia các hoạt động thi đấu hàng năm qua đó tăng cường chất lượng đào tạo vận động viên cho CLB đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QG.

Toàn thể HLV và vận động viên lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam QG 

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Sau 6 năm hình thành và 3 năm đi vào hoạt động, việc ra đời của lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam – nữ QG năm 2013 đánh dấu sự phát triển không ngừng trong công tác đào tạo bóng đá trẻ nói riêng và sự phát triển, lớn mạnh của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong tương lai gần, Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam cần phát huy sức mạnh và tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức đáp ứng yêu cầu đào tạo vận động viên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác ngành TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao phó”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất đưa lớp dự tuyển bóng đá trẻ nam – nữ QG năm 2013 đi vào hoạt động.

Hiện, mỗi lớp dự tuyển bóng đá trẻ Nam, Nữ Quốc gia có 30 thành viên/lớp. BHL lớp dự tuyển trẻ Nam gồm các HLV: Lê Tuấn Long, Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Danh Minh; BHL lớp dự tuyển trẻ Nữ gồm các HLV: Phùng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Mai Lan, Nguyễn Đường Hùng. 

Các HLV và các vận động viên lớp dự tuyển bóng đá nữ QG

 

Nguồn: vff.org.vn