Khai giảng lớp đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp khu vực phía Bắc năm 2014

Sáng nay (22/10), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp khu vực phía Bắc năm 2014

22/10/2014 11:00:57
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cùng lãnh đạo TTĐTBĐT VN, Ban trọng tài QG tham dự lễ khai giảng lớp đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp khu vực phía Bắc 2014

Tới dự lễ khai giảng có sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Đặng Thanh Hạ – Ủy viên Ban Trọng tài QG kiêm giảng viên khóa học, bà Vũ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc TTĐT bóng đá Trẻ Việt Nam, ông Đoàn Phú Tấn, Phạm Chu Thiện – giám sát trọng tài QG, kiêm giảng viên khóa học cùng 45 học viên tham dự khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Trong 10 năm gần đây, bóng đá nước nhà có sự phát triển không ngừng. Trong quá trình phát triển trên cũng có những giai đoạn thăng trầm nhất định của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Song song sự phát triển hay thăng trầm là sự tồn tại của một nền bóng đá non trẻ, ở đó vấn đề trọng tài luôn được dự luận xã hội quan tâm bởi sự quyết định thành bại của một nền bóng đá.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng

Dù vậy, vượt lên sự vận động mang tính chất quy luật, nhiều trọng tài trẻ đã có sự phát triển vượt bậc về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để vững bước ở sân chơi đỉnh cao, vươn tầm ra khu vực và châu lục. Những đóng góp của cá nhân mỗi trọng tài cũng là những đóng góp của đội ngũ trọng tài đối với bóng đá nước nhà đồng thời đưa bóng đá Việt Nam nâng tầm ở châu lục.

Với việc tổ chức các khóa học trọng tài hàng năm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban Trọng tài QG phấn đấu xây dựng đội ngũ trọng tài ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu chuyên môn khắt khe của Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề ra.

Ở khóa học này, lãnh đạo LĐBĐVN mong muốn các học viên nỗ lực rèn luyện, học tập và đặc biệt xác định rõ ý thức nghề nghiệp, phấn đấu ngày càng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trong công tác. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp trong công tác, thấm nhuần tư tưởng, lối sống lành mạnh cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban Trọng tài QG đặt lên hàng đầu khi tuyển chọn, xây dựng đội ngũ trọng tài kế cận góp phần đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo VFF, Ban Trọng tài QG và các giảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham dự lớp đào tạo

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tiếp tục chia sẻ: “Ngoài vấn đề chuyên môn thì vấn đề nâng cao thể lực cũng có vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành của mỗi trọng tài. Hi vọng với kinh nghiệm của các giảng viên trọng tài QG, lãnh đạo LĐBĐVN mong muốn các học viên sẽ lĩnh hội được kiến thức cơ bản nhất. Chúc các học viên đạt kết quả tốt, chuẩn bị hành trang tốt nhất để sẵn sàng bước vào nghề và phát triển tốt khả năng của mình.”

Sau những chia sẻ đầy tâm huyết của Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, ông Đặng Thanh Hạ – Ủy viên Ban Trọng tài QG kiêm giảng viên khóa học phát biểu: “Lớp học sơ cấp là quá trình đầu tiên lựa chọn ra đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp. Chính vì thế, các trọng tài trẻ phải đưa ra mục tiêu để phấn đấu. Với nền tàng kiến thức và thể lực sẵn có, Ban trọng tài QG và các giảng viên mong muốn các học viên sẽ nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho sự phát triển sự nghiệp của mình sau này. Thay mặt cho Ban Trọng tài QG, tôi xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa học.”

Ủy viên Ban Trọng tài QG kiêm giảng viên khóa học Đặng Thanh Hạ phát biểu tại lễ khai giảng

Theo kế hoạch, lớp đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp khu vực phía Bắc năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 28/10. Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra lý thuyết, thực hành sẽ được cấp chứng nhận tham gia lớp đào tạo. Đây là tấm giấy thông hành để các học viên hành nghề trong môi trường bóng đá sơ cở.

Nguồn: vff.org.vn