Khai giảng khóa học HLV thể lực 1A – AFC năm 2013

Sáng nay (28/10), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV thể lực 1A – AFC tại Việt Nam. Khóa học diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 1/11 dưới sự giảng dạy của giảng viên người Australia, ông Jones Mark Sean.

28/10/2013 09:26:47

Tới dự lễ khai giảng khóa học HLV thể lực AFC năm 2013 có ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV QG, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, ông Nguyễn Trọng Thảo – Phó phòng Phát triển nhân lực VFF cùng 19 học viên đến từ các CLB, Trung tâm bóng đá trong cả nước. 

Quang cảnh lễ khai giảng khóa học HLV thể lực 1A-AFC tại Việt Nam

Đây là khóa học HLV thể lực thứ 2 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Trước đó, năm 2012, khóa học HLV thể lực FIFA đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, hiệu ứng trong công tác đào tạo vận động viên đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ được nhìn thấy với việc bóng đá trẻ nước nhà liên tục gặt hái được thành công vang dội ở đấu trường khu vực và châu lục. Xác định công tác đào tạo HLV thể lực là vấn đề then chốt trong quá trình đào tạo, phát triển nhân lực bóng đá trẻ nói riêng và hệ thống bóng đá đỉnh cao nói chung. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trong công tác đào tạo nguồn nhân lực HLV thể lực tại Việt Nam bằng việc tổ chức khóa học HLV thể lực 1A – AFC năm nay.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham dự khóa học HLV thể lực AFC

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đánh giá cao vai trò Liên đoàn bóng đá Châu Á trong việc hỗ trợ bóng đá Việt Nam từng bước phát triển trong thời gian qua. Ông Ngô Lê Bằng nhấn mạnh: ” Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự tiến bộ của các HLV trẻ trong đó có các HLV thể lực. Những người có đóng góp công sức không nhỏ đối với sự phát triển của phong trào bóng đá trong cả nước cũng như mang đến cho bóng đá Việt Nam một diện mạo mới mẻ. Với sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo HLV thể lực nhằm tạo điều kiện cho các CLB, Trung tâm bóng đá trẻ có sự đào tạo bài bản cũng như phát triển cả về chiêu sâu. Chúc các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học và đạt kết quả cao”.

Tại lễ khai giảng, giảng viên Jones Mark Sean nhấn mạnh đến ý nghĩa của khóa học. Ông tin tưởng những kiến thức có được trong quá trình tích lũy của mình sẽ góp phần vào sự thành công của khóa học cũng như mang đến những kiến thức tổng hợp giúp ích cho công tác đào tạo đạt kết quả cao.

Kết thúc lễ khai giảng, lớp trưởng Vương Tiến Dũng đại diện các học viên tham dự khóa học gửi lời cảm ơn tới AFC và VFF đã tổ chức khóa học HLV thể lực 1A- AFC nhằm nâng cao chất lượng đào tạo HLV trong nước. Các kiến thức được tích lũy tại khóa học sẽ là hành trang để các học viên áp dụng vào thực tiễn góp phần đưa bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển và hội nhập ở châu lục và thế giới.

 

Nguồn: vff.org.vn