Khai giảng khóa học HLV chứng chỉ C AFC 2017 tại Đà Nẵng

Sáng qua (4/7) tại hội trường Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV chứng chỉ C AFC thứ hai trong năm 2017 do AFC và VFF phối hợp tổ chức.

06/07/2017 20:59:14

Tham dự lễ khai giảng có tiến sỹ Phan Thanh Hài – Phó hiệu trưởng Trường ĐHTDTT Đà Nẵng,  Ông Võ Văn Quyết – Trưởng Bộ môn bóng đá- Trường ĐHTDTT Đà Nẵng. Đại diện LĐBĐVN tham dự lễ khai mạc khóa học HLV chứng chỉ C AFC 2017 tại Đà Nẵng có ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH – Trưởng Ban BĐPT VFF, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và các tổ chức thành viên. Ngoài ra, lễ khai giảng còn có sự hiện diện của giảng viên của khóa học là ông Lư Đình Tuấn và 24 học viên đến từ các CLB, các Trung tâm bóng đá trong cả nước. Trong số các học viên có nhiều người là tuyển thủ Quốc gia và cựu tuyển thủ Quốc gia, có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, nhiều cầu thủ đang chơi cho các CLB V-League hiện nay như Đinh Thanh Trung, Trương Đình Luật, Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Nguyên Sa, đội trưởng CLB FLC Thanh Hóa Pape Omar Faye. Đặc biệt, cầu thủ Trần Anh Khoa đã giải nghệ do chấn thương cũng được VFF và Lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng tạo điều kiện tham gia khóa học để tiếp tục con đường trở thành HLV.

Khóa học HLV chứng chỉ C AFC năm 2017 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 13 ngày theo quy định chương trình chuẩn của AFC (từ 4/7 đến 16/7/2017). Các giờ học lý thuyết  và thực hành của khóa học đều được tổ chức tại trường ĐHTDTT Đà Nẵng do chính giảng viên Lư Đình Tuấn của Việt Nam, người được AFC bổ nhiệm tực tiếp giảng dạy tại khóa học này.

Giảng viên Lư Đình Tuấn

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giảng viên Lư Đình Tuấn cho biết: “Việc được  AFC và VFF tín nhiệm với cương vị giảng viên trực tiếp giảng dạy tại khóa lần này là một vinh dự đối với cá nhân tôi. Lớp học tập trung nhiều gương mặt thân quen là các tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia cũng như các cựu cầu thủ đã có ý thức phấn đấu để theo học nghề HLV thể hiện sự nghiêm túc, đam mê và yêu nghề mặc dù nghề HLV rất vất vả và luôn phải chịu những áp lực rất lớn từ mọi phía. Khoá học HLV C với những kiến thức cơ bản, các học viên cần nỗ lưc tập trung ngay từ những giờ học đầu tiên. Về phần giảng viên, tôi cũng sẽ truyền đạt tất cả kinh nghiệm, kiến thức được trang bị của người giảng viên tới các học viên  để hoàn thành yêu cầu đề ra”.

Thay mặt các học viên, cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Vũ Phong – lớp trưởng đã gửi lời cảm ơn VFF đã phối hợp với AFC và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tổ chức khóa học HLV chứng chỉ C lần này để tạo cơ hội cho các HLV đang làm nghề được học tập phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các học viên sẽ cố gắng phấn đấu, chấp hành kỷ luật tốt và cam kết hoàn thành các giờ học đề ra trong chương trình của AFC và các yêu cầu của giảng viên. 

Ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH – Trưởng ban bóng đá phong tào LĐBĐVN

Đại diện LĐBĐVN tham dự lễ khai giảng, ông Lê Nguyên Hồng- Ủy viên BCH – Trưởng ban bóng đá phong trào LĐBĐVN đã cảm ơn trường ĐHTDTT Đà Nẵng nhận đăng cai và phối hợp với VFF tổ chức khóa học,  tạo các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho khóa học. “Chúc các học viên luôn cố gắng hoàn thành các bài học và vươt qua các kỳ thi rất chặt chẽ để qua đó từng bước làm quen và nâng cao kiến thức huấn luyện trong công việc thực tiễn và luôn chấp hành các nội quy, quy định của khóa học cũng như của giảng viên”. Ông Lê Nguyên Hồng cũng ghi nhận sự nỗ lưc của nhiều học viên khóa học khi vừa kết thúc các trận đấu căng thẳng tại Vleague ngày 2/7 vừa qua đã nhanh chóng di chuyển về Đà Nẵng để tham dự khóa học, thể hiện sự nghiêm túc định hướng nghề nghiệp và tinh thần ham học hỏi của các học viên. Cuối cùng ông Lê Nguyên Hồng cũng dành lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu, các bộ phận chuyên môn của Trường ĐHTDTT Đà Nẵng đã phối hợp với LĐBĐVN trong công tác tổ chức, điều hành khóa học đảm bảo các yêu cầu đề ra và tuyên bố khai giảng khoá học.

Đại diện ban tổ chức lớp học tại địa phương, Tiến sỹ Phan Thanh Hài – Phó hiệu trưởng ĐHTDTT Đà Nẵng đã phát biểu chào mừng khóa học và cho biết Trường ĐHTDTT Đà Nẵng rất vui mừng khi được VFF tín nhiệm mời đăng cai khóa học HLV chứng chỉ C. “Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp tốt với VFF tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thành công khóa học”.

Theo chương trình và quy định của AFC, các học viên sẽ phải trải qua 2 bài thi lý thuyết (tổng hợp và chuyên sâu), 3 bài thi thực hành huấn luyện. Học viên đạt điểm số  chuẩn  qua các bài thi sẽ được AFC cấp chứng chỉ HLV bóng đá trình độ C. Cũng tại khoá học này, từ ngày 8/7 đến khi bế giảng khóa học, theo chương trình công tác AFC sẽ cử chuyên gia – giảng viên Mazen Mroueh (quốc tịch Lebanon) tới Đà Nẵng để đánh giá, quan sát khóa học từ đó có những hỗ trợ, đóng góp cho công tác đào tạo HLV của các Liên đoàn thành viên AFC.