Khai giảng khóa học HLV bóng đá nâng cao FIFA năm 2013

Sáng nay (14/10), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV bóng đá nâng cao FIFA năm 2013. 

14/10/2013 10:10:51

Tới dự lễ khai mạc khóa học có ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV QG, cùng lãnh đạo các phòng chức năng LĐBĐVN, ông Jan Poulsen – giảng viên HLV bóng đá FIFA cùng 22 thành viên tham dự khóa học.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại lễ khai giảng khóa học HLV bóng đá nâng cao FIFA 2013

Nằm trong kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ HLV của LĐBĐVN. Được sự đồng ý của lãnh đạo LĐBĐVN, sau thời gian tích cực chuẩn bị, khóa học HLV bóng đá nâng cao FIFA 2013 do LĐBĐVN phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức đã chính thức diễn ra từ ngày 14/10 đến 20/10.

Khóa học có sự tham gia của các HLV bóng đá chuyên nghiệp đang dẫn dắt các CLB, các Trung tâm bóng đá hàng đầu Việt Nam như HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai), Lư Đình Tuấn (SGXT), Võ Thành Danh (Đắk Lắk), Đặng Phương Nam (TTBĐ Viettel), Phan Công Thìn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Thắng (SLNA), Ngô Quang Sang (ĐTLA), Vũ Trường Giang (Tây Ninh), Đinh Hồng Vinh (HAGL), Nguyễn Mạnh Cường (VPF), Lưu Danh Minh, Nguyễn Thi Mai Lan (TTBĐT Việt Nam)…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh tới ý nghĩa của việc tổ chức khóa học HLV nâng cao FIFA diễn ra hàng năm. Đây là chương trình đào tạo, nâng cao cơ bản được FIFA hỗ trợ nhằm nâng tầm bóng đá Việt Nam. Với sự đầu tư chiều sâu, công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ được nâng cao. Trong nhưng năm qua, bóng đá trẻ nước nhà đã gặt hái được nhiều thành tích cao ở đấu trường khu vực và châu lục. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục công tác đào tạo trẻ bài bản tạo nguồn lực sau này cho các đội tuyển U23, ĐTQG.

Trong lời phát biểu, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn các học viên tiếp thu các kiến thức bóng đá mới nhất của thế giới vào áp dụng bóng đá Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà trong những năm tiếp theo.

Các học viên khóa học chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo LĐBĐVN và BTC khóa học

Tại lễ khai giảng, giảng viên FIFA Jan Poulsen đánh giá cao sự phát triển bóng đá Việt Nam những năm qua. Ông hi vọng khóa học sẽ là cơ hội các HLV bóng đá Việt Nam chia sẻ công tác đào tạo, quản lý và nâng tầm chất lượng đào tạo vận động viên tại Việt Nam. Ngoài ra, giảng viên Jan Poulsen chúc bóng đá Việt Nam sẽ nỗ lực góp mặt vào VCK bóng đá thế giới trong tương lại gần. 

Kết thúc lễ khai giảng, lớp trưởng Trần Bình Sự phát biểu cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên tham dự khóa đào tạo. HLV Trần Bình Sự tin tưởng các học viên tham dự khóa đào tạo nâng cao FIFA sẽ là những nhân tố tích cực trong việc nâng cao công tác đào tạo, phát triển bóng đá địa phương cũng như phong trào bóng đá trong cả nước.

 

Nguồn: vff.org.vn