Khai giảng khóa học HLV bóng đá bằng 'A' AFC năm 2014 tại Gia Lai

Sáng nay (3/11), tại Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG đã diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV bóng đá bằng “A” AFC năm 2014. 

03/11/2014 18:54:58
Khai giảng khóa học HLV bẳng A – AFC tại Gia Lai (Ảnh: Minh Trần)
 
Tới dự lễ khai giảng khóa học HLV bóng đá bằng “A” AFC 2014 có sự tham dự của ông Huỳnh Mau – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào – Đào tạo và Tổ chức thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 
 
Ngoài ra, khóa học còn có sự hiện diện của ông Pour Nemat Nodehi Ardeshis -Giảng viên người Iran được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cử đến giảng dạy tại khóa học. Khóa học còn có sự tham dự của 19 học viên đến từ các CLB bóng đá trong nước, các Liên đoàn bóng đá thành viên và các Học viên bóng đá hàng đầu Việt Nam.
 
Khóa học HLV bóng đá bằng “A” AFC – 2014 diễn ra từ ngày 3/11 đến hết ngày 30/11/2014. Đây là cơ hội để các học viên bồi bổ kiến thức có được trong thực tiễn huấn luyện. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được truyền đạt các Quy định, Điều lệ, Quy chế mới nhất trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên do FIFA và AFC ban hành. 
 
Với các bài tập về lý thuyết và thực hành đan xen, các học viên sẽ có điều kiện hệ thống lại kiến thức đồng thời tiếp thu được các kiến thức huấn luyện hiện đại nhằm nâng cao trình độ HLV của mỗi cá nhân.
 
Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành sẽ được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấp chứng chỉ HLV bóng đá bằng “A” – AFC. Với tấm bằng này, học viên chính thức được tham gia vào hoạt động bóng đá đỉnh cao cấp khu vực cũng như châu lục.
 
Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và các thành viên BTC lớp học (Ảnh: Minh Trần)

Danh sách 19 học viên tham dự khóa học HLV bóng đá bằng “A” AFC năm 2014 tại Gia Lai gồm: ông Bùi Văn Đông (Đồng Tháp), Nguyễn Chí Thiện (Cần Thơ), Chu Ngọc Cảnh (HAGL), Trần Thiện Hảo (Khánh Hòa), Trịnh Văn Hậu (An Giang), Bùi Đoàn Quang Huy (Bình Định), Bùi Hữu Thái Sơn (Đồng Nai), Guillaume Graechen (HAGL), Nguyễn Văn Tiến (Nghệ An), Nguyễn Kim Hùng (Long An), Hứa Hiển Vinh (PVF), Mang Văn Xích (Tây Ninh), Trần Tấn Thông (Bình Dương), Nguyễn Sỹ Long (Viettel), Nguyễn Hoàng Linh (Đoàn bóng đá Huế), Vũ Hồng Việt (Hà Nội T&T), Nguyễn Xuân Hiếu (SLNA), Nguyễn Minh Tiến (Viettel) và Nguyễn Văn Hùng (Bình ĐỊnh).

 
 
Nguồn: vff.org.vn