Kết thúc kỳ thi công nhận Đại lý cầu thủ FIFA lần 1 năm 2006

Sáng nay, LĐBĐVN đã tổ chức kỳ thi công nhận Đại lý cầu thủ FIFA lần thứ nhất năm 2006 cho hai thí sinh là Nguyễn Hoàng Nguyên và Trần Tiến Đại.

30/03/2006 00:00:00
Sau khi nhận được Thông tư số 1012 của FIFA thông báo về việc mở kỳ thi xét công nhận đại lý cầu thủ theo Quy chế FIFA vào tháng 3/2006, sáng nay, LĐBĐVN đã tổ chức kỳ thi lần thứ nhất của năm 2006 cho hai thí sinh là Nguyễn Hoàng Nguyên và Trần Tiến Đại.
 

Tuy chỉ có hai thi sinh nhưng VFF vẫn tổ chức cuộc thi vì đây là một tiền lệ tốt cho bóng đá chuyên nghiệp ở VN

 
Đây là kỳ thi đã được FIFA ấn định tiến hành vào cùng một ngày tất cả các quốc gia và được tổ chức dưới dạng trắc nghiệm. Các ứng viên sẽ được coi là vượt qua kỳ thi nếu đạt số điểm tối thiểu theo yêu cầu của FIFA.
 
Sau khi hoàn tất các điều kiện cần thiết theo đúng yêu cầu của FIFA cũng như của LĐBĐVN, hai thí sinh Nguyễn Hoàng Nguyên và Trần Tiến Đại đã trải qua 120 phút của cuộc thi với 15 câu hỏi của FIFA và 05 câu hỏi của LĐBĐVN, được lập theo phương pháp trắc nghiệm. Việc thi tuyển diễn ra bằng tiếng Việt và việc chấm thi được FIFA ủy quyền cho LĐBĐVN  và LĐBĐVN sẽ thông báo kết quả sang FIFA sau khi kỳ thi kết thúc.
 
Kết quả chấm điểm như sau:
 
1. Thí sinh Nguyễn Hoàng Nguyên trả lời đúng 07/15 câu hỏi của FIFA, đạt 15/30 điểm, trả lời đúng 05/05 cầu hỏi của VFF, đạt 10 điểm. Tổng số điểm là 25/40, tỷ lệ 62,5%.
 
2. Thí sinh Trần Tiến Đại trả lời đúng 05/15 câu hỏi của FIFA đạt 11/30 điểm, trả lời đúng 03/05 câu hỏi của VFF đạt 6 điểm. Tổng số điểm là 25/40, tỷ lệ 62,5%.
 
Như vậy, theo đúng quy định của FIFA, cả hai thí sinh Nguyễn Hoàng Nguyên và Trần Tiến Đại đã không vượt qua được kỳ thi công nhận Đại lý cầu thủ theo Quy chế FIFA lần thứ nhất năm 2006.
 
Các thi sinh có quyền đăng ký lần dự thi thứ hai, dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2006.
 
Theo quy định của FIFA, nếu ứng viên tiếp tục không đạt đủ số điểm ở kỳ thi tiếp theo thì sẽ không được phép nộp đơn ở 2 kỳ tiếp theo sau đó. Đến kỳ thi thứ 3 tiếp sau đó ứng viên mới lại được nộp đơn tại LĐBĐQG hoặc FIFA.
 
Ứng viên nào tiếp tục không đạt đủ điểm số tối thiểu ở lần dự thi thứ 3 chỉ được nộp đơn dự thi sau 2 năm kể từ kỳ thi thứ 3 mà ứng viên đó tham dự.
 
Đại lý cầu thủ là một nghề còn rất mới mẻ tại Việt Nam và đòi hỏi nhiều công sức đầu tư cả về tài chính lẫn kiến thức với những quy định rấ chặt chẽ của FIFA nên chỉ có những người thực sự có nhu cầu mới đăng ký dự tuyển. LĐBĐVN rất hoan nghênh 2 thí sinh đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc trước khi bước vào kỳ thi này và hy vọng cả hai thi sinh sẽ thành công hơn trong lần thi tới.
 
Sự kiện này có thể coi là tiền đề tốt cho bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam và với sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trên con đường chuyên nghiệp hóa, những kỳ thi sau chắc chắn sẽ thu hút nhiều hơn các ứng viên muốn trở thành Đại lý cầu thủ theo quy chế FIFA.
 

Quy định hành nghề Đại lý cầu thủ chuyên nghiệp

I.Đại lý cầu thủ phải thực hiện công việc của mình một cách hết sức cẩn trọng, hành nghề và thực hiện các công việc kinh doanh khác theo cách có thể đảm bảo sự tôn trọng đối với bản thân và phù hợp với công việc mà mình thực hiện.

II.Đại lý cầu thủ phải luôn trung thực, trong sạch và khách quan khi giao dịch với khách hàng, thương thảo với đối tác và các bên.

III.Đại lý cầu thủ phải bảo vệ lợi ích của khách hàng của mình phù hợp với luật pháp và đảm bảo sự công bằng trong khi tham gia vào các mối quan hệ pháp lý.

IV.Đại lý cầu thủ phải tôn trọng quyền của bên mà anh ta thương thảo và bên thứ ba. Đặc biệt phải tôn trọng quan hệ hợp đồng của các đồng nghiệp và tránh các hoạt động có thể lôi kéo khách hàng rời khỏi các bên khác.

V.1. Đại lý cầu thủ phải ghi chép sổ sách về công việc của mình. Đặc biệt phải đảm bảo cung cấp tài liệu chứng minh về hoạt động của mình bất kỳ khi nào bằng văn bản và các loại tài liệu lưu trữ khác.

2. Đại lý phải lưu giữ tài liệu cẩn thận và ghi chép trung thực về công việc của mình.

3. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra về các vụ việc kỷ luật và các tranh chấp khác, đại lý cầu thủ phải đưa ra những tài liệu và chứng cứ liên quan trực tiếp để vụ việc.

4. Đại lý cầu thủ phải có hóa đơn ghi lại các khoản phí, chi phí và các khoản phải trả khác theo yêu cầu của khách hàng.

 
VFF