Kết thúc Giải cựu cầu thủ quốc tế Thái Lan 2005: Việt Nam đoạt ngôi Á quân

Như tin đã đưa, từ ngày 12-15/4, đội tuyển Lão tướng Việt Nam đã tham dự giải bóng đá Thái Lan Master Cup 2005, dành cho các cựu cầu thủ.

Như tin đã đưa, từ ngày 12-15/4, đội tuyển Lão tướng Việt Nam đã tham dự giải bóng đá Thái Lan Master Cup 2005, dành cho các cựu cầu thủ.

Tiền đạo Nguyễn Cao Cường
Tại vòng bảng, Việt Nam ở bảng B cùng các đội tuyển Lão tướng Australia và Singapore; bảng A gồm các đội Thái Lan A, Thái Lan B và Malaysia.
 
Ngày 12/4, đội tuyển Lão tướng VN đã gặp đội bóng đến từ quê hương của chú Chuột túi nổi tiếng. Dù đối phương có lợi thể về thể hình, thể lực nhưng với bản lĩnh và độ khéo léo⬦, đội tuyển Lão tướng VN đã giành chiến thắng 2-0. Các bàn thắng do công của cựu tuyển thủ QG Cao Cường (Thể Công) và Văn Dũng (Nam Định).
 
Trận đấu tiếp theo, Lão tướng VN gặp Lão tướng Singapore. Dù đã rất cố gắng nhưng sau 90 phút thi đấu hai đội rời sân với kết quả hoà 0-0. Tuy nhiên, với 4 điểm đạt được sau 2 trận đấu, ĐT Lão tướng VN vẫn giành vị trí nhất bảng B và vào thi đấu chung kết cùng đội chủ nhà Thái Lan B.
 
Trận chung kết diễn ra rất sôi nổi. Kết thúc hiệp 1, ĐTVN đã bị thủng lưới đến 3 bàn, nhưng ở hiệp 2, lão tướng Mạnh Hưng đã ghi bàn rút ngắn tỷ số, tuy nhiên lưới của lão tướng VN vẫn bị rung lên 1 lần nữa. Chung cuộc, ĐT Lão tướng VN thua với tỷ số 1-4 và giành vị trí Á quân (Tại giải Lão tướng quốc tế mở rộng 2004 tại Malaysia, ĐTVN cũng bị thua ĐT Thái Lan ở trận chung kết).
 
Trưởng đoàn Đoàn Thành Lâm cho biết, tuy là giải giao hữu nhưng Thái Lan đã tổ chức rất chu đáo. Các đội tuyển Lão tướng tham dự giải với tinh thần đoàn kết, giao lưu nên không khí rất đầm ấm và chân tình.
 

Được biết, hai đội Lão tướng Thái Lan (B) và Malaysia ngỏ ý rất muốn sang Việt Nam thi đấu giao hữu vào khoảng tháng 6 hoặc 7. Trưởng đoàn Đoàn Thành Lâm sẽ báo cáo cụ thể với lãnh đạo LĐBĐVN để lên kế hoạch thi đấu giao hữu (dự kiến). Có thể mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận; các trận đấu dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc Thanh Hoá.