Kết quả cuộc thi "Vũ điệu sân cỏ – Canon" tuần thứ 1: "Vũ điệu trong mưa" giành giải Nhất

Chính thức phát động từ ngày 1/7- khi V.League Petro Vietnam Gas 2008 và giải hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008 khởi tranh…

13/07/2008 00:00:00

Chính thức phát động từ ngày 1/7- khi V.League Petro Vietnam Gas 2008 và giải hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008 khởi tranh vòng 19, cuộc thi “Vũ điệu sân cỏ” vòng đầu đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tay máy chuyên nghiệp  và nghiệp dư ở khắp mọi miền Tổ quốc với hàng trăm tác phẩm.

 

Do vòng 19  bị đôn lịch đấu sớm để đội tuyển sang Trung Quốc đấu giao hữu ngày 6/7, chịu “khuất bóng” sau EURO lại có mưa lớn ở nhiều sân nên lượng khán giả đến sân hạn chế. Nhưng chính những trận đấu dưới mưa khắc nghiệt, gây khó khăn cho người chụp nghiệp dư lại trở thành điều kiện lý tưởng cho các tay máy chuyên nghiệp phát huy hết tài năng và trang thiết bị vốn có, cho ra đời những tác phẩm ưng ý nhất gửi đến BTC cuộc thi. Trưởng Ban giám khảo cuộc thi- Nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuân Gụ nhận xét, “mưa là môi trường lý tưởng để thi thố tay nghề và nhiều tác phẩm gửi dự thi đã bắt chộp được những hình ảnh rất độc đáo của “vòng thuỷ chiến”. Tuy nhiên, có lẽ do khán đài còn vắng khán giả nên mảng đề tài này chưa được phán ảnh nhiều. Hy vọng ở các vòng sau của cuộc thi, sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh mọi mặt của cuộc sống trong và ngoài sân cỏ chứ không chỉ là các pha trình diễn trên mặt sân”.

 

Vòng đầu cuộc thi kéo dài 8 vòng( từ 1/7-31/8/2008) nhằm tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá đã kết thúc tốt đẹp. Xin chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải.  Và chúng ta lại bắt đầu ngay với tuần thứ hai của cuộc thi mang đề tài chính: vòng đấu thứ 20 V.League Petro Vietnam Gas 2008 và giải hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008. Thời hạn chót để gửi tác phẩm dự tranh 8 giải thưởng hấp dẫn của “Vũ điệu sân cỏ” là 17h00 ngày 18/7/2008. BTC cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tay máy xa gần.

Kết quả cuộc thi tuần thứ 1

 

Giải nhất:

Tác phẩm “Vũ điệu trong mưa” của Bá Châu.

Giải nhì: 

Tác phẩm ” Thuỷ chiến” của Dư Hải.

Giải Ba:

Tác phẩm “Cú phá ngàn cân” của Hoàng Hùng.

5 giải khuyến khích:

– Tác phẩm “Truy cản” của Bá Châu.

– Tác phẩm ” Vũ điệu sân cỏ” của Hoàng Hùng.

– Tác phẩm “Về Đích” của Dũng Phương.

-Tác phẩm  ” Kèm chặt” của Bá Châu.

– Tác phẩm “Niềm vui chiến thắng” của Dư Hải.

 

Website VFF xin giới thiệu các tác phẩm đoạt giải

Giải Nhất: “Vũ điệu trong mưa” – Tác giả: Bá Châu

Giải Nhì: “Thuỷ chiến”, tác giả Dư Hải

Giải Ba: “Cú cản phá ngàn cân”, tác giả Hoàng Hùng

Giải khuyến khích: “Truy cản”, tác giả Bá Châu

Giải khuyến khích: “Vũ điệu sân cỏ”, tác giả Hoàng Hùng

Giải khuyến khích: “Về đích”, tác giả Dũng Phương

Giải khuyến khích: “Kèm chặt”, tác giả Bá Châu

Giải khuyến khích: “Niềm vui chiến thắng”, tác giả Dư Hải

Nguồn: VFF