Kết quả cuộc thi "Vũ điệu sân cỏ – Canon" tuần 2: "Quyết liệt" giành giải Nhất

Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự thi tuần 2 của " Vũ điệu sân cỏ" đã  tăng đột…

20/07/2008 00:00:00

Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự thi tuần 2 của ” Vũ điệu sân cỏ” đã  tăng đột biến khiến Ban giám khảo có ngày làm việc vất vả nhưng vui vẻ.

 

Tuy nhiên, sự đắn đo trong chấm giải lại xuất phát từ yếu tố khác vì các tay máy đứng cùng góc và cùng bắt chộp gần như cùng khoảnh khắc các pha ảnh đẹp. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau khi một số thì gặp nhau trong các pha bấm máy và số khác gặp nhau trong cách đặt tựa cho tác phẩm gửi dự thi. Đó là trường hợp của hai tác giả Khả Hòa và Dư Hải trong trận Bình Dương tiếp Nam Định; của Đức Đồng và Quốc Khánh trong pha ăn mừng bàn thắng của Công Vinh trận SLNA gặp ĐT-LA; hay pha ăn mừng khá độc đáo bằng…”núm vú” của Maxwell trận hạng Nhất Đồng Nai – T&T Hà Nội cũng có 2-3 tay máy cùng chộp được khoảnh khắc khó quên… Các giám khảo đã phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn trên cơ sở soi kỹ từng chi tiết trong tác phẩm gửi dự thi bởi sự chênh lệch chỉ “trứng gà- trứng vịt” mà người được, người mất giải. Vòng 20 V-League Petro Vietnam Gas và hạng Nhất Anpha Petrol diễn ra với khá nhiều bất ngờ. Các tác phẩm gửi dự thi vì thế cũng đa diện, đa sắc màu hơn, phản ánh nhiều mặt của đời sống  trong và cả ngoài sân cỏ. Với sự quyết liệt gia tăng cuối mùa giải, BTC cuộc thi “Vũ điệu sân cỏ” hy vọng các vòng đấu sau sẽ có thêm nhiều tác giả gửi tác phẩm dự tranh. Vòng đấu thứ 21 vẫn chốt hạn cuối gửi tác phẩm vào lúc 17giờ 00 ngày 25-7-2008. Song gần như chắc chắn vòng 22 sẽ dời lại sau kỳ hạn ngày 1-8 để đội tuyển quốc gia tập trung tiếp các vị khách Olympic Brazil (dự kiến 20giờ00 tối ngày 1-8).

 

Hãy đón xem các thông báo của BTC cuộc thi trên báo Thể thao Ngày nay và Website của VFF. Và chúng ta lại bắt đầu ngay với tuần thứ 3 của cuộc thi mang đề tài chính: vòng đấu thứ 21 V-League và giải hạng Nhất QG 2008.

 

BTC cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tay máy xa gần.  Tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Thể thao Ngày nay, 14A Trịnh Hoài Đức, Hà Nội hoặc VPLL Báo Thể thao Ngày nay, 16/9 Kỳ Đồng, Q3, TP.HCM. Gửi qua mail theo địa chỉ: thethaongaynay@hcm.vnn.vn, baottnn@hcm.vnn.vn.    

Kết quả chung cuộc- vòng 20:

 

Giải Nhất: Tác phẩm “Quyết liệt” – Dư Hải

Giải Nhì”
 Tác phẩm ” Quyết liệt”- Hoàng Hùng.

Giải Ba: Tác phẩm “Cùng múa”- Dương Thu.

Khuyến khích:

– Tác phẩm” Phút quyết đoán” – Khả Hoà.

– Tác phẩm ” Niềm vui trẻ thơ” – Dư Hải.

– Tác phẩm ” Ngược chiều cảm xúc”- Đức Đồng.

– Tác phẩm   ” Vũ Điệu với bóng” -Đức Đồng.

– Tác phẩm “Vũ điệu chiến thắng”- Thanh Hải

.

       

Website VFF xin giới thiệu các tác phẩm đoạt giải

Giải Nhất: “Quyết liệt” – Tác giả: Dư Hải

Giải Nhì: “Quyết liệt”, tác giả Hoàng Hùng

Giải Ba: “Cùng múa”, tác giả Dương Thu

Giải KK: “Phút quyết đoán“, tác giả Khả Hoà

Giải KK: “Niềm vui trẻ thơ”, tác giả Dư Hải

Giải KK: “Ngược chiều cảm xúc” tác giả Đức Đồng

Giải KK:Vũ Điệu với bóng” tác giả Đức Đồng

Giải KK: “Vũ điệu chiến thắng” tác giả Thanh Hải

BAN TỔ CHỨC

 

Nguồn: VFF