Kết quả bốc thăm Vòng loại Giải U16 Châu Á 2010

Hôm nay (20/2), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải bóng đá U16 Châu Á 2010. Kết quả bốc thăm của 42 đội bóng trong khu vực đã tạo ra những bảng đấu rất căng thẳng và hấp dẫn.

Hôm nay (20/2), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải bóng đá U16 Châu Á 2010. Kết quả bốc thăm của 42 đội bóng trong khu vực đã tạo ra những bảng đấu rất căng thẳng và hấp dẫn.

 

Saudi Arabia là đội bốc lá thăm đầu tiên và nhà vô địch năm 1985 này rơi vào bảng A cùng với Uzbekistan, Kuwait, Sri Lanka, Pakistan và Afghanistan.

 

ĐKVĐ Iran nằm ở bảng B cùng với Bahrain, Lebanon, Nepal, Tajikistan và Maldives. Trong khi đó, lá thăm may rủi đã đẩy 3 đội bóng mạnh nhất ĐNÁ là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar rơi vào bảng G – bảng đấu còn có sự góp mặt của  hai đội bóng rất mạnh của châu Á là Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

 

Đội bóng từng một lần giành chức vô địch và có kỷ lục sáu lần lọt vào trận chung kết là Qatar nằm ở bảng C cùng với Syria, Yemen, Palestine, Iraq và Bhutan. Bảng D là sự góp mặt của nhà vô địch năm 1996 và 2000 Oman, cùng các đội khác là UAE, Ấn Độ, Turkmenistan, Jordan và Kyrgyzstan.

 

Trung Quốc – đội bóng đã từng hai lần vô địch U16 châu Á – có vẻ rơi vào một bảng đấu khá dễ chịu khi chỉ phải gặp Hong Kong, Macau, Singapore, Đảo Guam và Đông Timor tại bảng F.

 

Một đội bóng khác cũng đã từng hai lần vô địch vào các năm 1994, 2006 và đang hi vọng trở thành đội bóng đầu tiên vô địch ba lần là Nhật Bản sẽ bắt đầu chiến dịch của mình ở bảng E cùng với các đội khác là Indonesia, Mông Cổ, Đài Loan Trung Quốc, Bangladesh và Philippines.

 

Cuối cùng là bảng H với chỉ ba đội góp mặt là Australia, Malaysia và Lào. Theo nhận định thì chiếc vé duy nhất tại bảng H gần như chắc chắn nằm trong tay Australia. 

 

Đội đứng đầu và đứng thứ hai tại bảy bảng có sáu đội tham dự cùng với đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại vòng loại (thuộc nhóm bảng 6 đội) và đội bóng đứng đầu tại bảng H (3 đội) sẽ giành quyền lọt vào VCK U16 Châu Á 2010.

 

Dự kiến, vòng loại Giải U16 Châu Á 2010 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 18/10/2009. Địa điểm thi đấu vòng bảng sẽ thông báo sau.

 

Kết quả bốc thăm Vòng loại U16 Châu Á 2010 như sau:

 

Bảng A: Saudi Arabia, Uzbekistan, Kuwait, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan.

Bảng B: Iran, Bahrain, Lebanon, Nepal, Tajikistan, Maldives.

Bảng C: Syria, Yemen, Qatar, Palestine, Iraq, Bhutan.

Bảng D: UAE, Ấn Độ, Turkmenistan, Oman, Jordan, Kyrgyzstan.

Bảng E: Nhật Bản, Indonesia, Mông Cổ, Đài Loan TQ, Bangladesh, Philippines.

Bảng F: Trung Quốc, Singapore, Đảo Guam, Hồnng Kông, Macau, Đông Timor .

Bảng G: Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, CHDCND Triều Tiên, Campuchia, Myanmar.

Bảng H: Australia, Malaysia, Lào.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM