Kế hoạch tuyển sinh của Học viện JMG Arsenal – Hoàng Anh Gia Lai:Chưa chốt ngày

Hôm qua, tại Pleiku, HLV Guillaume Graechen (Học viện JMG Arsenal Thái Lan) đã có buổi làm việc với các đối tác Việt Nam về công tác chuẩn bị cho đợt tuyển sinh đầu tiên.

08/05/2007 00:00:00
Hôm qua, tại Pleiku, HLV Guillaume Graechen (Học viện JMG Arsenal Thái Lan) đã có buổi làm việc với các đối tác Việt Nam về công tác chuẩn bị cho đợt tuyển sinh đầu tiên.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch CLB bóng đá HA.GL, ông Nguyễn Văn Vinh, GĐKT CLB đã đại diện cho HA.GL tham gia trao đổi các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh. Theo báo cáo của ông Vinh, vừa qua, đoàn tiền trạm của HA.GL đã đến làm việc với sở TDTT các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Kum Tum, Gia Lai, TT-Huế. Nhìn chung, các địa phương đều ủng hộ việc JMG Arsenal – HAGL triển khai công tác tuyển chọn học viên trên địa bàn tỉnh mình đồng thời hứa sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để việc tuyển chọn diễn ra thành công. Sắp tới, HA.GL sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên để hoàn tất công tác chuẩn bị địa điểm tuyển sinh. Về hạ tầng cơ sở của học viện, sau lễ khởi công, lực lượng xây dựng của Công ty HA.GL đã triển khai các phần việc cụ thể. Hiện nay, các hạng mục xây dựng và sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch (tháng 9 – 2007) để sẵn sàng đón lứa học viên đầu tiên. Tuy nhiên, hiện nay bên phía HA.GL vẫn chưa xác định được cụ thể thời gian triển khai công tác tuyển sinh bởi những nguyên nhân khách quan. Trước hết, từ nay đến cuối tháng 5, cả nước đều phải tập trung cho cuộc bầu cử Quốc Hội nên công tác tuyển chọn không thể diễn ra trong thời điểm này. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn cần phải dựa vào kế hoạch nghỉ hè của ngành giáo dục dành cho học sinh cấp 1 nên HA.GL không thể tự ấn định được thời điểm tuyển sinh. Ngoài ra, Học viện cần có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến vùng sâu, vùng xa để có thể thu hút được đông đảo các em học sinh trong độ tuổi tham gia tuyển chọn nhưng hiện nay, việc này vẫn chưa triển khai được. Về phía JMG, HLV Guillaume Graechen cho biết mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn của cuộc tuyển chọn sẽ do các HLV nước ngoài đảm nhiệm.
 
Qua phân tích tình hình cụ thể, đôi bên đã đi đến thống nhất là sẽ tiếp tục triển khai các phần việc khác còn thời điểm tuyển sinh sẽ được xác định sau. 
 
Theo TTVN