Kế hoạch tuyển quân cho ĐTQG: Phong độ là quan trọng nhất!

Sáng nay, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN cùng đại diện Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ và Bộ môn bóng đá UBTDTT đã có buổi làm việc với HLV trưởng A.Riedl…

28/02/2006 00:00:00
Theo đúng kế hoạch đã định, sáng nay, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN cùng đại diện Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ và Bộ môn bóng đá UBTDTT đã có buổi làm việc với HLV trưởng A.Riedl xoay quanh vấn đề trọng tâm: kế hoạch tập trung ĐTQG chuẩn bị tham dự Cúp Mùa Xuân, diễn ra vào tháng Tư tới.
 
HLV A.Riedl (trái) và Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp
 
Bên cạnh đó, thành phần BHL đội tuyển với những gương mặt thật sự có năng lực và tâm huyết với bóng đá Việt Nam cũng được đưa ra bàn thảo kỹ càng và quyết định cuối cùng sẽ được chính thức công bố sau khoảng 2 tuần nữa.
 
Không có nhiều thay đổi trong kế hoạch thi đấu của cả hai đội tuyển trong năm 2006 so với các quyết định đã được thông qua từ những cuộc họp lần trước. Theo đó, đội tuyển U23 sẽ tập trung để làm nhiệm vụ tại Agribank Cup và chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao châu Á tại Doha, trong khi đó ĐTQG sẽ được quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam để tranh tài tại 3 giải đấu rất hấp dẫn là Cúp Mùa Xuân (từ 16-20/4, tại Hà Nội), LG Cup 2006 (tại TP.HCM) và giải vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup cũ – dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2006).
 
Xoay quanh kế hoạch tuyển quân cho ĐTQG chuẩn bị cho Cúp Mùa Xuân, diễn ra trong 3 ngày 16,18 và 20/4 tới, với sự tham dự của 3 vị khách mời có đẳng cấp châu lục là U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Australia, HLV A.Riedl cho biết: SChúng tôi thống nhấn quan điểm sẽ ưu tiên những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo ĐTQG, đồng thời cùng nhau rà soát kiểm tra lại kỹ càng khả năng của từng cầu thủ. Quan điểm của tôi là chỉ những cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện đại mới có tên trong danh sách tập trung đợt này⬝.
 
Cũng để chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên của ĐTQG, qua quá trình theo dõi các trận đấu tại V-League và hạng Nhất QG, HLV A.Riedl cùng các cộng sự bước đầu đã nắm được những nhân tố chủ lực của đội tuyển. Theo lời HLV A.Riedl thì đó vẫn là những gương mặt không hề xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ông nói: SViệc 7 tuyển thủ dính dáng đến tiêu cực, cộng với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục của Hữu Thắng và Việt Thắng, đã khiến chúng ta bị tổn thất ít nhất 9 cầu thủ. Tuy nhiên, tôi không lo lắng, bởi trong quãng thời gian qua, tuy không tìm thêm được những cầu thủ Sngôi sao⬝ nhưng vẫn có nhiều cầu thủ chơi rất tốt, đặc biệt trong số đó có những tiền đạo trẻ thi đấu khá chững chạc và nổi bật. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam⬝.
 
Theo dự kiến, ĐTQG sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 10/4 và để tạo điều kiện cho CLB Đà Nẵng có thể tập hợp được đội hình mạnh nhất tham dự vòng bảng đấu trường AFC Champions League diễn ra trong thời gian này, Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ và HLV A.Riedl đã thống nhất sẽ cho phép các cầu thủ của đội Đà Nẵng (nếu được gọi vào đội tuyển) được phép lên tập trung muộn hơn so với các đồng đội khác 3 ngày.
 
Liên quan đến vấn đề tập huấn của đội tuyển, Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT Mai Đức Chung cho biết: SVấn đề tổ chức tập huấn cho đội tuyển là rất quan trọng và cần thiết. Đây cũng chính là kế hoạch thường niên của UBTDTT đối với cả 2 đội tuyển nam và nữ với kinh phí dự trù khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần Sliệu cơm gắp mắm⬝ và cùng nhau xây dựng được một kế hoạch tập huấn cho đội tuyển một cách hợp lý và phù hợp nhất đối với khả năng của mình⬝.
 
Trong thời gian tới, HLV A.Riedl và các cộng sự tiếp tục chia nhau theo dõi các trận đấu tại V-League cũng như hạng Nhất QG để tuyển quân cho đội tuyển. Theo dự kiến, danh sách sơ bộ sẽ được công bố sau 2 tuần nữa.
VFF