Hùng Vương An Giang mừng công thăng hạng

Chiều qua, tại TP.Long Xuyên (An Giang), lãnh đạo CLB HV.AG đã tổ chức mừng công giành quyền lên chơi V-League 2014.

Trong buổi lễ mừng công, ông Dương Ngọc Minh, ông bầu của HV.AG, cho biết sẽ thưởng cho CLB 1,5 tỷ đồng vì chiến công lên hạng như đã hứa trước đó. Ảnh: Dương Thu

Sau 16 năm đằng đẵng chờ đợi, bóng đá An Giang lại xuất hiện trở lại ở sân chơi cao nhất Việt Nam. 16 năm trước, HLV Nhan Thiện Nhân từng có tên trong đội hình An Giang bị xuống hạng, và ông Nhân luôn trăn trở với ước mơ đưa đội bóng quê hương trở lại tầm vóc vốn có.

Đến nay, khi đã trở thành HLV trưởng HV.AG, ông Nhân mới hoàn tất được giấc mơ của mình. Ở giải hạng Nhất 2013, HV.AG xếp hạng 3 chung cuộc với thành tích 7 thắng, 3 hòa và 4 trận thua, có 24 điểm, hơn TĐCS.ĐT về hiệu số phụ, xếp sau QNK.QN và Than Quảng Ninh.

Ông Nhân cho biết: “Nhờ sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và người hâm mộ bóng đá An Giang, đội bóng đã vượt qua nhiều khó khăn để giành quyền lên hạng, hoàn thành mong ước của CĐV An Giang sau 16 năm chờ đợi.

Mùa giải tới sẽ khó khăn và khắc nghiệt hơn rất nhiều nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và mong muốn nhận được sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ cũng như người hâm mộ để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng”.

Cũng trong buổi lễ mừng công, ông Dương Ngọc Minh, ông bầu của HV.AG, cho biết sẽ thưởng cho CLB 1,5 tỷ đồng vì chiến công lên hạng như đã hứa trước đó. Ngoài ra, Công ty thủy sản Hùng Vương của đại gia có mặt trong tốp những người giàu nhất Việt Nam còn cam kết phối hợp với UBND tỉnh An Giang tài trợ cho đội bóng HV.AG có đủ kinh phí hoạt động trong mùa giải tới.

Dự tính, con số để HV.AG hoạt động mùa tới là 40 tỷ đồng. Đến thời điểm này, HLV Nhan Thiện Nhân cũng chỉ mới có kế hoach phác thảo bước đầu về tình hình nhân sự cho CLB chuẩn bị chơi V-League 2014.

HV.AG sẽ có nhiều sự thay đổi về lực lượng để hướng tới cạnh tranh ở một giải đấu khắc nghiệt hơn. Nhưng phải chờ V-League 2013 kết thúc và có tiền sẵn trong tay, ông Nhân mới dám mạnh dạn mua sắm cầu thủ.

Nguồn: thethaovanhoa.vn