Họp trao đổi sơ kết giai đoạn 1 các giải quốc gia 2007: Ghi nhận những nỗ lực của các thành viên dự Giải

Sáng nay (4/6), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp sơ kết lượt đi giải bóng đá VĐQG Petro Vietnam Gas 2007, giải hạng Nhất QG Alphanam/Fuji 2007 và Cúp QG Vinakansai 2007

04/06/2007 00:00:00

Sáng nay (4/6), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp sơ kết lượt đi giải bóng đá VĐQG Petro Vietnam Gas 2007, giải hạng Nhất QG Alphanam/Fuji 2007 và Cúp QG Vinakansai 2007 với sự tham dự của Phó Tổng thư ký – Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, Phó Tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng, đại diện các thành viên BTC giải cùng đông đảo phóng viên thông tấn, báo chí, truyền hình…

Phó TTK – Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi

Theo đánh giá tổng quát của Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, 205 trận đấu của giai đoạn 1 đã tiến hành đúng lịch trình, tạo không khí bóng đá sôi động trên sân cỏ cả nước và tiếp tục khẳng định là đấu trường bóng đá cao nhất của quốc gia, nơi rèn luyện, phát triển, nâng cao trình độ cầu thủ, tiếp tục đẩy mạnh tiến trình lành mạnh hóa hoạt động bóng đá, từng bước lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Trên thực tế, mùa giải 2007 đã khởi đi với những ấn tượng thật đẹp và sôi động, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của khán giả hâm mộ sau nỗ lực vươn mình đứng dậy từ cơn bão tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Theo số liệu thống kê, kết thúc lượt đi giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007 đã thu hút tới 652.277 CĐV đến sân theo dõi và cổ vũ cho các CLB. Trong khi đó, khiêm tốn hơn, nhưng giải hạng Nhất QG Alphanam/Fuji 2007 cũng nhận được sự cổ vũ rất đáng quý từ 273.000 CĐV. Sự sôi động trở lại của cầu trường sau một thời gian tĩnh lặng là một minh chứng rõ nét cho tính hấp dẫn của giải đã được nâng lên, thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới hâm mộ bóng đá trong cả nước. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt đôi khi vượt quá giới hạn của các CĐV cũng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chuyên môn trận đấu cũng như thành công chung của giải. Tất nhiên, trong đó không thể phủ nhận trách nhiệm của một số BTC trận đấu, đúng như lời đánh giá thẳng thắn của Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi: “Trong tổng số 91 trận đấu giải VĐQG có hai trận đấu: H.Thanh Hóa – Đà Nẵng ngày 8/4 và TMNCSG – H.Thanh Hóa ngày 20/5, do BTC trạn đấu thiếu nhạy bén, không lường trước được sự việc, lực lượng bảo vệ không đủ đã không đảm bảo an ninh, an toàn, làm ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu. Một số BTC trận đấu còn buông lỏng công tác kiểm soát chặt chẽ khi khán giả vào sân dẫn tới tình trạng khán giả vẫn mang chai nước hoặc vật lạ vào các khán đài”. Chính điều này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố đáng tiếc tại sân Thanh Hóa và sân QK7 khiến những khán giả yêu bóng đá chân chính rất bức xúc và hoàn toàn không đồng tình với những hành động phi thể thao của một bộ phận khán giả quá khích. Chính vì vậy, trong phần trình bày về những phương hướng thực hiện tại lượt về, ông Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh sẽ thông qua các đội bóng về quy trình cụ thể trong việc đón tiếp các CĐV, đồng thời đề nghị BTC trận đấu phối hợp với các Hội CĐV, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hướng khán giả đến nếp sống văn minh, tinh thần thể thao cao thượng trong các hoạt động cổ vũ.

Một trong những tâm điểm của giai đoạn 1 chính là công tác giám sát, trọng tài cũng được BTC giải nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan trong bản dự thảo Sơ kết. Trong đó, BTC giải  thẳng thắn chỉ ra rằng, giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007 có 2 trường hợp trọng tài và một Trợ lý trọng tài mắc sai sót chuyên môn làm ảnh hưởng đến trận đấu. Con số đó ở hạng nhất QG Alphanam/Fuji 2007 là 3 trường hợp trọng tài và một trợ lý trọng tài. Tất cả những trường hợp nêu trên đều được BTC giải báo cáo với HĐTT QG xem xét và đã có hình thức xử lý kỷ luật.

Nhìn chung, theo đánh giá của BTC giải, giai đoạn lượt đi đã ghi nhận những nỗ lực rất lớn của các thành viên tham dự, từ các CLB, trọng tài, giám sát cho đến Ban chỉ đạo, BTC giải, BTC trận đấu cũng như các Tiểu ban kỷ luật. Tuy còn một số sai sót ảnh hưởng đến thành công chung, nhưng điều quan trọng là các thành viên đều thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi đẻ rút kinh nghiệm làm việc, tạo sự thống nhất với mục đích cao nhất là xây dựng một nền bóng đá Việt Nam phát triển chuyên nghiệp.

Cũng theo ông Dương Nghiệp Khôi, từ ngày 12 đến ngày 14/6 tới tại Đà Nẵng, BTC sẽ tiến hành tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm với các thành viên, tổ chức tập huấn giám sát, trọng tài giữa giai đoạn để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo tốt hơn cho công tác tổ chức trận đấu ở giai đoạn lượt về.

VFF