Họp Thường trực LĐBĐVN: Dồn sức cho các “mặt trận” lớn trong năm 2014

Sáng nay (24/12), Thường trực LĐBĐVN đã có cuộc họp nhằm bước đầu đánh giá kết quả thi đấu của các đội tuyển quốc gia tại SEA Games 27, đồng thời xác định các mục tiêu trọng điểm trong năm 2014.

24/12/2013 17:46:37

Tham dự cuộc họp có Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Minh Châu. Cuộc họp còn có sự tham dự của Nguyên chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và Vụ trưởng Tổng cục TDTT Trần Quốc Tuấn.

Tại cuộc họp, Thường trực LĐBĐVN đã nghe Ban TTK báo cáo về quá trình chuẩn bị và tham gia thi đấu tại SEA Games 27 của 4 đội tuyển quốc gia gồm ĐT U23 QG, ĐT nữ QG, ĐT Futsal nam QG và ĐT Futsal nữ QG, trong đó tập trung thảo luận, phân tích về thất bại của ĐT U23 QG.

Theo Quyền chủ tịch Lê Hùng Hũng, có 2 vấn đề chính cần phải rút kinh nghiệm sau hành trình không thành công của ĐT U23 QG tại SEA Games 27, đó là thời gian tập trung đội tuyển chưa hợp lý, quá dài và khi bước vào SEA Games 27 không đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, lực lượng BHL còn mỏng và thiếu sự bổ sung cần thiết để giúp đỡ cho HLV trưởng bởi các ứng cử viên cầm quân khác khi được mời đều từ chối do ngại sức ép.

Sau thất bại cùng ĐT U23 QG tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã có đơn xin từ chức gửi Thường trực LĐBĐVN. Tuy nhiên, quan điểm của Thường trực LĐBĐVN là thất bại của ĐT U23 QG có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó ngoài vấn đề về kỹ thuật thì vẫn còn do thiếu may mắn. Hơn nữa, theo Quyền Chủ tịch Lê Hùng Hùng, không thể cứ đội tuyển thua trận thì Trưởng đoàn hay HLV trưởng phải từ nhiệm. “Đó là một tiền lệ xấu và nó không mang đến lợi ích gì cho tương lai, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang tìm mọi cách để thu hút sự cống hiến của người tài”, ông Lê Hùng Dũng nói.

Với quan điểm trên, Thường trực LĐBĐVN quyết định giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Phúc tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐTQG trong hành trình còn lại tại Vòng loại Asian Cup 2015. Sau khi kết thúc vòng loại Asian Cup 2015, Thường trực LĐBĐVN sẽ tiếp tục thảo luận theo 2 phương án, một là quy hoạch HLV trong nước để xây dựng được BHL mạnh nhất trong khả năng có thể, hai là tuyển chọn HLV nước ngoài.

Đối với ĐT nữ QG, Thường trực LĐBĐVN xác định năm 2014 sẽ là năm rất quan trọng bởi ĐT nữ QG đang đứng trước nhiều thử thách lớn trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2015. Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết, ngày 10/1 tới, LĐBĐVN sẽ có cuộc họp chuyên đề về kế hoạch chuẩn bị của ĐT nữ QG cho VCK Asian Cup nữ 2014. Quan điểm của LĐBĐVN là ĐT nữ sẽ được tạo những điều kiện thuận lợi nhất nhằm tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua giành vé tới Canada. “Chúng ta có tham vọng, đối thủ cũng có tham vọng, chúng ta có quyết tâm, đối thủ cũng có quyết tâm, chúng ta có tiền, đối thủ cũng không ngại đầu tư… vì vậy, nếu chúng ta không có sự chuẩn bị chu đáo và bài bản, sẽ rất khó để hiện thực hoá mục tiêu tham dự World Cup”, Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng nhấn mạnh.

Tương tự như vậy, Thường trực LĐBĐVN cũng khẳng định đối với ĐT nam QG cũng cần phải có sự đầu tư mang tính chiến lược dành cho AFF Suzuki Cup 2014. Ngoài việc củng cố V-League để tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các CLB, tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho cầu thủ nội, trong đó có các tuyển thủ quốc gia thì kế hoạch tập trung, tập huấn của đội tuyển cũng sẽ được căn chỉnh một cách khoa học hơn.

ĐT U19 QG được xác định là lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games 28 và cũng sẽ nhận được sự đầu tư đặc biệt. Ngoài việc lên kế hoạch tổ chức các đợt tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước cho ĐT U19 QG, LĐBĐVN cũng vận động đăng cai giải bóng đá Tiền SEA Games vào tháng 9/2014 để tạo cữ dượt tốt cho đội.

Tại cuộc họp, Thường trực LĐBĐVN cũng quyết định thời điểm tổ chức Đại hội thường niên là ngày 5/1/2014. Ngoài tổng kết một năm hoạt động, Đại hội cũng sẽ thông qua Điều lệ LĐBĐVN sửa đổi bổ sung trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt, sau đó LĐBĐVN sẽ lên kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII.

Nguồn: vff.org.vn