Họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020

Sáng 31/5, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký, Trưởng BTC giải đã chào mừng tất cả các đội bóng về tham dự giải

Đại diện LĐBĐVN tham dự cuộc họp gồm có ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký, Trưởng BTC giải; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký, Phó Trưởng BTC giải cùng đại diện các phòng chức năng. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện sáu câu lạc bộ/đội bóng đá Nữ: U19 Hà Nội Watabe, U19 Phong Phú Hà Nam I, U19 Phong Phú Hà Nam II, U19 Sơn La, U19 Thành Phố Hồ Chí Minh, U19 Than Khoáng Sản Việt Nam; các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, lực lượng trọng tài và đại diện ban tổ chức sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong phần phát biểu, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký, Trưởng BTC giải đã chào mừng tất cả các đội bóng về tham dự giải và nhấn mạnh việc ban tổ chức đảm bảo công tác tổ chức an toàn trong bối cảnh các hoạt động thể thao đang quay trở lại hoat động bình thường sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Thay mặt BTC giải, ông Nguyễn Minh Ngọc cũng chúc các đội có sự chuẩn bị tốt và thi đấu đạt kết quả cao, thành công tại giải.

Tại cuộc họp kỹ thuật, đại diện ban tổ chức giải đã phổ biến một số nội dung quan trọng trong điều lệ giải, rà soát lại công tác tổ chức, vấn đề trang phục thi đấu, an ninh an toàn trong các trận đấu.

Theo đó, giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020 sẽ chính thức lăn bóng từ ngày 1/6 đến 28/6 (Lượt đi: 1/6 đến 13/6; lượt về 16/6 đến 28/6) tại các sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Sáu đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung để tính điểm, xếp hạng toàn giải.

Năm nay, ngoài việc đánh dấu lần đầu tiên góp mặt của U19 nữ Sơn La, việc Phong Phú Hà Nam có hai đội đăng ký đã giúp tăng số đội từ 4 lên 6 đội tham dự giải. Đặc biệt, căn cứ sửa đổi tạm thời Luật thi đấu của Hội đồng Luật quốc tế (IFAB), để tạo điều kiện cho các đội bóng, LĐBĐVN đã quyết định áp dụng sửa đổi tạm thời về thay đổi cầu thủ trong trận đấu kể từ ngày 01/6/2020. Cụ thể, trong mỗi trận đấu, mỗi đội được phép thay thế tối đa 05 cầu thủ trong ba lần thay (Khi cả hai đội cùng thay người một lúc, sẽ tính là mỗi đội đã sử dụng một cơ hội thay người). Việc thay người có thể được thực hiện thêm vào giờ nghỉ giải lao.

Đại diện hai đội Hà Nội Watabe và Than KSVN thực hiện bốc thăm

Đại diện hai đội Phong Phú Hà Nam trong phần bốc thăm

Cũng tại cuộc họp kỹ thuật, đại diện các đội đã lên bốc thăm xếp lịch thi đấu. Theo đó, trận khai mạc giải sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố Phong Phú Hà Nam II và Phong Phú Hà Nam I. Cùng giờ đó (16h30) trên sân thi đấu khác sẽ là lượt trận mở màn của tân binh Apec Sơn La và Hà Nội Watabe trong khi cặp đấu còn lại giữa Than KSVN và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (1/6).

Giám sát trọng tài Mai Hoàng Trang phổ biến Luật thi đấu sửa đổi cho đại diện các đội tham dự giải

Để cập nhật nội dung sửa đổi bổ sung Luật thi đấu 2020 và nâng cao nhận thức về tinh thần luật của cầu thủ, ban huấn luyện các đội bóng, LĐBĐVN cũng tổ chức phổ biến sửa đổi bổ sung Luật thi đấu 2020 cho các đội bóng tham dự giải ngay sau cuộc họp kỹ thuật sáng nay. Các giám sát trọng tài và giảng viên cũng tham dự buổi học luật này.

>>>ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH U19 NỮ QUỐC GIA 2020

>>>LỊCH THI ĐẤU (TIẾP TỤC CẬP NHẬT)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA