Họp Hội đồng Huấn luyện viên QG: Thống nhất kế hoạch của các ĐTQG trong năm 2016

Hôm qua (10/4), Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đã họp phiên thứ 3 trong năm 2016, tại phòng họp Cung thể thao Tiên Sơn – Đà Nẵng.

11/04/2016 13:01:25

Tham dự cuộc họp có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, ông Mai Đức Chung – Phó Chủ tịch Hội đồng HLVQG cùng đại diện phòng các ĐTQG. Về phía ban huấn luyện các Đội tuyển Quốc gia có ông Nguyễn Hữu Thắng – HLV trưởng ĐTQG, ông Bruno Garcia – HLV trưởng ĐT Futsal nam QG, ông Hoàng Anh Tuấn – HLV trưởng ĐT U19 nam QG.

HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng đề xuất tăng thêm các đợt tập huấn nước ngoài và tìm đối thủ cọ xát chất lượng cao cho ĐTQG trong lần tập trung tới

Tại cuộc họp, HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng đã báo cáo kết quả tập trung đợt 1 và kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển nam Quốc gia trong năm 2016. Theo báo cáo, đội tuyển Quốc gia đang xây dựng lối đá bóng ngắn, trung bình là chủ yếu, cố gắng kiểm soát bóng; tấn công và phòng ngự đồng bộ, phát huy lối chơi tập thể. Về tinh thần tập thể, mối quan hệ trong đội, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao nỗ lực của ban huấn luyện và các thành viên trong đội trong việc xây dựng không khí hòa đồng, đoàn kết. Vấn đề thể lực của các cầu thủ được triệu tập bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu và đấu pháp của ban huấn luyện, HLV Nguyễn Hữu Thắng kiến nghị bổ sung HLV thể lực cho các đội tuyển trẻ, tăng thêm các đợt tập huấn nước ngoài và tìm đối thủ cọ xát chất lượng cao cho ĐTQG trong lần tập trung tới.

Đối với đội tuyển U19 Quốc gia, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo tình hình tuyển chọn, trong đó nhấn mạnh sẽ ưu tiên cho các vận động viên mới được gọi và tăng cường thi đấu quốc tế. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đề xuất mong muốn đội tuyển U19 Quốc gia có nhiều địa điểm tập huấn, xây dựng giải giao hữu tại Việt Nam với các đối thủ quốc tế đa dạng để cọ xát. Đội tuyển U19 Quốc gia với thành phần là các cầu thủ sinh năm 1997 sẽ là lực lượng nòng cốt trong tương lai tham dự SEA Games 2019. Vì vậy, LĐBĐVN sẽ có các bước chuẩn bị tích cực cho lực lượng này.

ĐT nữ QG sẽ tiếp tục được quan tâm hơn nữa trong lần tập trung chuẩn bị AFF Cup

Trong phần báo cáo của mình, HLV trưởng ĐT nữ quốc gia Mai Đức Chung cho biết: qua giai đoạn tập huấn đợt 1 và thi đấu vòng loại cuối Olympic 2016, đội tuyển nữ Quốc gia đã học hỏi được nhiều về chuyên môn khi thi đấu với các đối thủ mạnh; thể lực đảm bảo thi đấu được cả giải. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại đối với ĐT nữ QG vẫn là kỹ thuật cá nhân chưa tốt, phong độ không ổn định do ít được thi đấu ở CLB, đội tuyển thiếu một số vị trí chủ chốt do chấn thương. Để đảm bảo các vấn đề chuyên môn, HLV Mai Đức Chung đề xuất tăng thời gian tập trung tập luyện cho ĐTQG nữ; tăng cường tập huấn nước ngoài và thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh.

HLV trưởng ĐT Futsal QG Bruno Garcia đã trình bày chi tiết kế hoạch chuẩn bị tham dự World Cup 2016

Cuộc họp đã nghe HLV trưởng ĐT Futsal nam QG Bruno Garcia trình bày dự thảo kế hoạch của đội Futsal chuẩn bị tham dự VCK World Cup Futsal 2016 tại Colombia. Kế hoạch chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup được trình bày chi tiết trên cơ sở căn cứ đặc điểm địa điểm thi đấu, cường độ, mật độ và các đối thủ. Chính vì vậy, đội tuyển Futsal QG sẽ đi tập huấn tại Tây Ban Nha 2 tuần, châu Mỹ 2 tuần trước khi bước vào tham dự VCK World Cup. Dự kiến, Đội tuyển Futsal sẽ bổ sung trợ lý thể lực và bác sỹ hỗ trợ thể lực và sức khỏe cho các vận động viên.

LĐBĐVN đánh giá cao sự chuyên nghiệp của HLV Bruno; dựa trên những kế hoạch cụ thể, LĐBĐVN sẽ tạo mọi điều kiện và hỗ trợ để đội tuyển Futsal Quốc gia có được sự chuẩn bị tốt nhất. 

Thay mặt Hội đồng HLVQG, Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: Hội đồng HLVQG đồng ý với kế hoạch tập huấn của các ĐTQG. Các đội cần chú trọng vấn đề hồi phục thể lực và sức khỏe cho các vận động viên khi lên tập trung. Trong thời gian tới, cần có định hướng phù hợp với thể trạng vận động viên Việt Nam, tăng cường tập huấn nước ngoài với các đối thủ chất lượng và đặc biệt công tác tìm hiểu, cập nhật thông tin đối thủ tại các khu vực cần phải được quan tâm hơn nữa.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết LĐBĐVN sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển khi tập trung làm nhiệm vụ. Các đội tuyển cần có kế hoạch tập trung chi tiết, kế hoạch tập huấn nước ngoài cụ thể, hợp lý. Vấn đề dinh dưỡng và thể lực của vận động viên phải được chú trọng hơn nữa. Đối với ĐTQG, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Lực lượng Đội tuyển đang trẻ hóa nên cần phải có nhiều hơn các trận đấu có đối thủ mạnh để giúp các vận động viên có sự thích nghi với cường độ cao. Ngoài việc tăng cường HLV thể lực, trong thời gian tới LĐBĐVN sẽ xem xét việc bổ sung thêm bác sỹ nước ngoài cho đội tuyển”.